Nghi án V.Ninh Bình bán độ: Có thể truy tới tận SEA Games

Thể thaoThứ Sáu, 11/04/2014 11:00:00 +07:00

Hàng loạt cầu thủ V.Ninh Bình đã bị gọi lên cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra về nghi án bán độ khiến bầu Trường giải tán cả CLB.

Hàng loạt cầu thủ V.Ninh Bình đã bị gọi lên cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra về nghi án bán độ khiến bầu Trường giải tán cả CLB.

*Vì sao ông lại đi đến quyết định tạm dừng mọi hoạt động của CLB?

Tôi không thể chịu đựng được nữa khi có một số cầu thủ chơi không trung thực, không hết mình và không đáp ứng được sự chờ đợi của người hâm mộ.

*Theo ông, việc thi đấu không hết sức mình của một số cầu thủ như ông nói xuất phát từ AFC cup hay V-League 2014?

Điều đó xuất hiện trong cả hai giải đấu…
V,Ninh Bình Bán độ
Thái độ thi đấu của một số cầu thủ V.Ninh Bình bị đặt dấu hỏi

*Và ông đã có những biện pháp gì để chấn chỉnh trước lúc đi đến quyết định gây sốc nói trên?

Không phải từ bây giờ mà từ lâu rồi, tôi luôn nhắc nhở cầu thủ rằng phải biết quý trọng tình cảm người hâm mộ dành cho mình, phải biết giữ hình ảnh của cầu thủ trong mắt mọi người. Đã là nghề thì phải biết trân trọng lấy nghề. Sau lúc tiếp nhận những thông tin việc thi đấu không trung thực của một số cầu thù trong một số trận đấu, tôi đã liên lạc và nhờ cơ quan điều tra thuộc Bộ công an và công an Ninh Bình vào cuộc để làm rõ trắng đen.

*Thưa ông, đến thời điểm này thì việc điều tra đã diễn ra như thế nào?

Cơ quan công an đã và đang làm việc. Một số cầu thủ đã được mời đến cơ quan điều tra để trả lời chất vấn.

*Cụ thể, bao nhiêu cầu thủ được cơ quan chức năng mời làm việc, thưa ông?

Nhiều lắm. Hơn chục người rồi…

*Ông có thể nêu danh tính của họ được không?

Tôi không được phép. Nhưng rất sốc khi nhiều người được mời lên làm việc, trong đó, có cầu thủ mà HLV Nguyễn Văn Sỹ rất thương yêu và đặt trọn niềm tin.
Người hâm mộ hi vọng Văn Quyến không nhúng chàm

*V Ninh Bình đã thông báo mọi việc đến LĐBĐVN (VFF) lẫn Công ty cổ phần bóng đá VN (VPF) cũng như ban tổ chức V-League?

Chúng tôi đã thông báo đầy đủ và gởi văn bản đến tất cả các đơn vị này và đã nhận được sự chia sẻ từ Chủ tịch VFF.

*Tương lai của V Ninh Bình rồi sẽ ra sao qua sự cố này?

Tôi chưa thể nói trước được điều gì mà chỉ có thể khẳng định rằng dù có đau cách mấy, có mất uy tín thế nào thì chúng tôi vẫn không bao giờ thỏa hiệp với cái xấu. Tôi sẽ là thật mạnh vụ này để diệt trừ những trò tiêu cực làm băng hoại bóng đá. Cơ quan chức năng đang điều tra nên tôi không thể nói thêm được gì với báo chí

Về câu hỏi trong danh sách cầu thủ bị triệu tập có Văn Quyến, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An mà CLB Ninh Bình đã cưu mang từ hai mùa nay hay không, ông Hoàng Mạnh Trường cho hay: “Theo tôi được báo lại thì không có Quyến nhưng cơ quan điều tra có thể có kết luận khác mà tôi không thể biết ngay vào thời điểm này”.

Ông Trường nói thêm: “Nếu các cầu thủ U.23 đang khoác áo Ninh Bình bị kết luận chính thức là bán độ tại V-League hay AFC Cup thì theo chúng tôi, VFF và cả CLB Ninh Bình cần tiếp tục đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra lật lại các trận đấu tại SEA Games 27 vừa qua, vì thận trọng không bao giờ là thừa cả".

Theo TNO, Tuoitre
Bình luận
vtcnews.vn