Nghi án người phụ nữ bị hiếp dâm, sát hại tại nhà riêng

Pháp luậtThứ Hai, 06/02/2017 17:03:00 +07:00

Khi người thân vào nhà thì phát hiện bà H. đã tử vong với nhiều biểu hiện bất thường.

Ngày 6/2, nguồn tin từ công an thành phố Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ chết người nghi là án mạng.

Nạn nhân là bà P.T.H. (sinh năm 1963, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, Thừa - Thiên Huế). Bà H. được phát hiện đã chết tại nhà riêng lúc 9h ngày 5/2.

DSC_0715 (1)

 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: T. Duy

Được biết, nạn nhân không có chồng, hiện có một người con gái đã lấy chồng. Theo thông tin từ phía người nhà cung cấp, hôm xảy ra vụ việc chỉ có bà H. ở nhà một mình. Theo người nhà nạn nhân thì nghi phạm là người làm nghề đúc đồng cho người nhà bà H.

Sau quá trình xác minh, lực lượng công an xác định Võ Văn T. (SN 1983, trú Quảng Bình) là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn có liên quan đến vụ việc và đã mời đối tượng này lên làm việc.

Chiều 6/2, trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Văn Thuận - chủ cơ sở đúc đồng đặt tại nhà bà H. cho biết, bà H. là em vợ của ông và nghi can Võ Văn T. là học trò của ông này.

Ông Thuận cho hay, T. bắt đầu học nghề với ông cách đây 6 năm. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng nghi can này lại hay cờ bạc, nhiều lần cầm cố tài sản. Ông Thuận đã nhiều lần khuyên can nhưng T. không nghe.

T. thường đi theo ông chủ để đúc đồng ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau mỗi lần đúc xong, T. trở về và được chủ nhà cho ở nhờ tại cơ sở đúc đồng 1 số 314 Bùi Thị Xuân (TP.Huế). Hàng ngày, T. vào học nghề và làm việc tại cơ sở 2 là nhà bà H.

Liên quan đến cái chết của bà H., ông Thuận tiết lộ, sau khi kiểm tra hệ thống camera an ninh, công an phát hiện vào tối 4/2, trong nhà bà H. có sự xuất hiện của Võ Văn T.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, tối 4/2, T. đi vào phòng của bà H. rồi đóng cửa lại. Khi vào phòng, camera không ghi được hành vi của T. nhưng đã ghi lại được tiếng la hét thất thanh của bà H.

Qua thu thập chứng cứ của một số người, công an xác định, trước thời điểm gây án, T. đi uống rượu về và là nghi phạm số 1. 

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Võ Văn T. để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm” và “Giết người”.

Video: Chân dung nghi phạm hiếp dâm phụ nữ, khai thêm bắt cóc, sát hại hai bé gái

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn