Nghi án nam thanh niên ở Đà Nẵng siết cổ vợ sắp cưới rồi tự sát

Pháp luậtThứ Năm, 26/09/2019 22:25:00 +07:00

Về đến nhà, bà Thủy phát hiện con gái mình cùng chồng sắp cưới nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh có một sợi dây và con dao.

Đến 20h45 ngày 26/9, lực lượng chức năng vẫn khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại số nhà 896/02 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lê, Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, chủ nhà là bà Thủy đi công việc về thì kinh hãi phát hiện con gái mình và chồng sắp cưới của cô nằm bất động trên vũng máu. Bên cạnh 2 người là một sợi dây, con dao. 

Anh-an-mang 1

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: C.Đ) 

Bà Thủy la hét cầu cứu hàng xóm rồi ngất xỉu.

Nghe tiếng kêu, hàng xóm chạy qua kiểm tra thì phát hiện cô gái đã chết. Còn nam thanh niên nằm cạnh bị thương ở vùng bụng, đứt mạch máu ở tay nhưng còn sống nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt chỉ đạo điều tra.

Anh-an-mang

Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông tại hiện trường. (Ảnh: C.Đ) 

Kết quả khám nghiệm tại hiện trường cho thấy, nạn nhân nữ có một vết bầm ở cổ. Bước đầu, công an nghi vấn nam thanh niên siết cổ bạn gái rồi tự sát.

Cô gái tên là Nguyễn Thị P. T., còn chồng sắp cưới bị thương là Nguyễn Viết Quyên. Họ đều 25 tuổi, quê Nghệ An. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, hai người chuẩn bị làm đám cưới.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn