Nghi án mưu sát, hất xác xuống cống: Công an nói gì?

Pháp luậtThứ Ba, 19/03/2013 06:25:00 +07:00

(VTC News) – Đến thời điểm hiện tại, chưa có chứng cứ khẳng định con gái hoặc người thân Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vụ xác chết dưới mương.

(VTC News) – Đến thời điểm hiện tại, công an Vĩnh Phúc cho biết, chưa có chứng cứ khẳng định con gái hoặc người thân Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vụ án giết người, vứt xác dưới mương.

Chiều 18/3, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp nhằm thông tin về vụ phát hiện xác chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) và việc người nhà nạn nhân mang quan tài diễu hành gây rối trật tự công cộng.

Theo Đại tá Đỗ Văn Hoành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tối 14/3, nạn nhân Tuấn Anh đi uống bia cùng người anh em họ hàng tên Hiệp, khoảng 23h có vào một quán ăn đểm ở phố Quán Tiên, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên.

Tại đây, anh Hiệp, Tuấn Anh gặp một nhóm thanh nhiên đang ngồi ăn và xảy ra xô xát, đánh nhau. Anh Tuấn Anh bị rượt đuổi, bị 5 người khác dùng dao, gạch và tấn công và tử vong.

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đêm đó, gia đình anh Tuấn Anh không thấy về nhà nên đã đi tìm đồng thời có đơn trình báo công an. Sáng 17/3, công an phát hiện xác anh Tuấn Anh ở dưới mương nước.

Về bản kết luận khám nghiệm pháp y ban đầu, kết luận nạn nhân “chết do ngạt nước”, phóng viên đặt vấn đề, phải chăng vì kết luận khám nghiệm tử thi không đúng bản chất sự việc làm người dân bức xúc?, Đại tá Hoành khẳng định: “Đây là biên bản pháp y, chỉ mô tả sự thực khách quan, khi tiến hành khám nghiệm tử thi trong trạng thái nào thì phản ánh như thế”

Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Vĩnh Phúc nói “biên bản mô tả nạn nhân được phát hiện ở trong cống, dưới nước và đưa lên để khám nghiệm. Phải sau một thời gian, cơ quan pháp y mới có thể đưa ra kết luận chính xác nhất. Do người dân không hiểu hết nên mới có những hiểu lầm”.

Tuy nhiên, ông Hoành từ chối cung cấp biên bản khám nghiệm pháp y lần đầu vì lý do vụ án đang trong quá trình điều tra.

Trước những nghi vấn của dư luận về việc người thân của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan đến vụ án, Đại tá Đỗ Văn Hoành nói rằng, đến thời điểm hiện tại nghi vấn này chưa có cơ sở.

Người dân tập trung đông tại hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. 

“Đến bây giờ vẫn chưa có chứng cứ cho thấy con gái có mặt tại hiện trường khi xảy ra sự việc” – Thủ trưởng cơ quan CSĐT Vĩnh Phúc nói.

Lý giải thêm về điều này, ông Hoành cho biết, qua xác minh lý lịch những người bị bắt, công an Vĩnh Phúc xác định những người này không có liên quan đến người thân chủ tịch tỉnh, động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn bột phát.

“Các đối tượng khai dùng dùng gạch và chân tay đánh chết nạn nhân sau đó hất xuống nước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nghi vấn này” – Đại tá Hoành nói thêm.

Phát biểu ý kiến về vấn đề này, Đại tá Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, ông tin vào kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

“Đến thời điểm này vẫn chưa xác định vụ việc liên quan đến con gái, con rể của lãnh đạo tỉnh. Trong quá trình điều tra, nếu có liên quan thì sẽ tiếp tục làm rõ sau” - Đại tá Hồ Sỹ Tiến khẳng định.

Trước đó, ngày 18/3, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc  -  ông Phùng Quang Hùng bác bỏ những thông tin liên quan đến người nhà mình như lời đồn đoán và mong muốn sự việc nhanh chóng được làm rõ.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp với công an Vĩnh Phúc để làm rõ sự việc.




Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn