Nghi án kẻ cướp dây chuyền bị nạn nhân đâm chết

Pháp luậtThứ Sáu, 23/10/2015 12:00:00 +07:00

Cướp sợi dây chuyền vàng của bạn, Ngọc bị chính nạn nhân đâm chết. Công an đang điều tra vụ kẻ cướp sợi dây chuyền vàng bị đâm chết.

Theo lời khai ban đầu của vợ chồng ông Tân thì do bị Ngọc cùng đồng phạm phục đánh, cướp dây chuyền nên ông Tân đã rút dao chống trả.

Sáng 22/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể của Phạm Văn Ngọc - Ảnh: NG.NAM
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể của Phạm Văn Ngọc - Ảnh: NG.NAM 

Thông tin ban đầu, tối 21/10, vợ chồng ông Nguyễn Minh Tân đã tới cơ quan chức năng trình báo bị chính người bạn của mình là Phạm Văn Ngọc và một người nữa phục kích giữa đường để cướp tài sản, hai bên đã xảy ra xô xát.

Cơ quan công an tổ chức đi tìm thì phát hiện Phạm Văn Ngọc nằm chết trong vườn tiêu.

Theo lời vợ chồng ông Tân khai, khoảng 19h30 tối 21/10, ông Tân chở vợ mình là bà Nguyễn Thị Oanh ra khỏi nhà khoảng 200 mét thì gặp Phạm Văn Ngọc cùng một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đã phục sẵn trên con đường đi rẫy ở tổ 4 thôn Đông Tân.

Khi vợ chồng ông Tân đi qua chỗ Ngọc thì bị tên này cùng đồng phạm dùng gậy tấn công từ phía sau, ông Tân bị đánh nhiều phát vào người, gục xuống đường.

Phạm Văn Ngọc thấy vậy bèn đi đến chỗ ông Tân mục đích cướp sợi dây chuyền vàng nhưng ông Tân đã vùng dậy, rút con dao mang theo phòng thân trong người đâm nhiều nhát vào người Ngọc. Đồng phạm của Ngọc đã bỏ chạy.

Theo vợ chồng ông Tân khai thì sau khi thấy Ngọc (bị thương) cũng bỏ chạy vào rẫy, hai người đã đi đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an huyện Đức Linh đã lấy lời khai ban đầu của hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Oanh và ông Nguyễn Minh Tân, đồng thời tiến hành thu thập các chứng cứ có liên quan, truy bắt người đàn ông tham gia vụ việc với Ngọc.

Video: Man rợ kẻ bẻ cổ cướp vàng


Nguồn: Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn