Nghi án bán độ: C45 yêu cầu cung cấp số tài khoản 5 tuyển thủ

Thể thaoThứ Bảy, 13/12/2014 09:39:00 +07:00

Nghi án bán độ của ĐT Việt Nam tiếp tục được VFF điều tra khi C45 đã vào cuộc và yêu cầu cung cấp số tài khoản của 5 tuyển thủ

Dư âm thất bại của đội tuyển Việt Nam tại bán kết lượt về AFF Cup vẫn còn khá nặng nề và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV Miura sẽ phải ngồi lại với nhau để mổ xẻ trận đấu này cũng như lập kế hoạch chuẩn bị cho năm 2015.

C45 vào cuộc
Hôm qua, một quan chức cao cấp của ngành thể thao bày tỏ: “Tôi chưa thấy dân tộc nào hâm mộ bóng đá như dân tộc Việt Nam nhưng người dân đã được trả lại một trận đấu thất vọng như thế đấy. Thật bức xúc không thể chịu nổi. Yêu đội tuyển mà đội tuyển làm cho một phát như thế thì làm sao trách người dân từ chỗ đang yêu quý lại quay lưng với đội tuyển”.
ĐT Việt Nam thua đậm Malaysia
ĐT Việt Nam thất bại khó hiểu trước Malaysia 
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vẫn giữ nguyên quan điểm: “VFF sẽ làm tới nơi tới chốn trận đấu này. Hàng thủ đã phạm quá nhiều sai lầm, trong đó có những sai lầm sơ đẳng buộc đội tuyển Việt Nam thua và dừng cuộc chơi mà đáng lẽ ra, họ có thể gặt hái được kết quả tốt hơn”.
Và để thực hiện quyết tâm của mình, sáng qua VFF đã hé lộ thông tin “Sáng 12/12, một đại diện của Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an đã đề nghị VFF cung cấp số CMND và tài khoản của tất cả các cầu thủ thuộc hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Trước khi AFF Cup 2014 khởi tranh, theo đề nghị của C45, lãnh đạo VFF cũng đã cung cấp số điện thoại của đội tuyển và lần này C45 cần thêm “hồ sơ” cá nhân của vài tuyển thủ bị đặt trong tầm ngắm”.
HLV Miura sẽ nắm đội U23
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Tôi buồn và có phần uất ức vì “kịch bản” xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của VFF. Nhưng tôi cho rằng VFF cần sớm vượt qua nỗi buồn, bởi bóng đá Việt Nam còn cả tương lai dài trước mắt. Đội tuyển Việt Nam chia tay AFF Cup nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt”. Có thể trong tuần sau, VFF và HLV Miura sẽ ngồi lại với nhau, không phải để bàn về hợp đồng có tiếp tục hay không, vì ông Lê Hùng Dũng đã khẳng định “bất luận kết quả của tuyển Việt Nam tại AFF Cup như thế nào, VFF vẫn giữ chân ông Miura”.
Một quan chức VFF cho hay: “Chúng tôi sẽ nhìn lại trận đấu, phân tích mọi diễn tiến và rút ra bài học cho chính chúng tôi lẫn ông Miura. Còn những chuyện khác liên quan đến đội tuyển, chúng tôi cũng phải chờ kết luận từ C45. Nhiệm vụ trước mắt của ông Miura là dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự vòng loại giải U23 châu Á diễn ra ở Malaysia từ ngày 23 - 31/3/2015”.
Video Việt Nam 2-4 Malaysia
Dự kiến, sau phiên mổ xẻ trận đấu bán kết lượt về AFF Cup nói trên, ông Miura sẽ về nước nghỉ Tết dương lịch. Sau đó, ông sẽ quay lại Việt Nam để theo dõi mùa giải mới khởi tranh vào ngày 4/1/2015.
Một chi tiết rất đáng lưu ý là do phần đông cầu thủ đội Olympic  Việt Nam dự ASIAD 17 năm 2014 đã quá tuổi nên nhân sự của đội U23 Việt Nam sẽ gồm các cầu thủ xuất sắc thuộc đội U19 Việt Nam (Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều...) và những cầu thủ tốt nhất có năm sinh từ 1993 về sau ở các CLB khác, trong đó ở đội tuyển còn có thể có sự góp mặt của Võ Huy Toàn. VFF cũng sẽ giao trọng trách cho ông Miura dẫn dắt đội U23 với thành phần nói trên dự SEA Games 28 vào tháng 6/2015.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn