Nghi án bà nội làm chết cháu 20 ngày tuổi: Thầy bói có phạm tội?

VideoThứ Tư, 29/11/2017 22:13:00 +07:00

Liên quan vụ làm chết bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa, theo luật sư Phạm Thành Tài (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), thầy bói sẽ bị coi là đồng phạm nếu có căn cứ cho thấy người này có hành vi xúi giục người bà làm chết cháu.

Trong trường hợp thầy bói chỉ đơn thuần hành nghề mê tín dị đoan và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có thể xử lý người này tội hành nghề mê tín dị đoan với mức xử phạt hành chính từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến chết người, mức hình phạt có thể lên tới 10 năm.

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn