Nghi án bà chủ trang trại bị cướp giết hại, bỏ xác trong bụi rậm sau vườn

Pháp luậtThứ Năm, 01/06/2017 16:26:00 +07:00

Chờ mãi không thấy vợ vào nhà sau khi ra vườn, ông Nguyễn Văn Hoàng đi tìm thì bàng hoàng phát hiện xác vợ trong bụi rậm cạnh ao nước gần nhà.

Ngày 31/5, thượng tá Trương Văn Sáu - trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ một phụ nữ nghi bị cướp giết hại, bỏ xác phía sau vườn cây trên địa bàn huyện Cái Bè.

Nạn nhân được xác định là bà Huỳnh Thị Mai (45 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: HOÀI THƯƠNG)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 30/5, ông Nguyễn Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) cùng vợ là bà Mai đi ra vườn thăm trại gia súc cách nhà khoảng 200 mét. Bất ngờ, trời chuyển mưa nên ông Hoàng bảo vợ đi vào nhà.

Trên đường đi vào nhà thì bà Mai nói "có ai ở ngoài vườn để tôi đi ra xem sao". Bà Mai ra vườn, còn ông Hoàng đi vào trong nhà.

Đôi dép và nón lá của nạn nhân được tìm thấy - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đôi dép và nón lá của nạn nhân được tìm thấy. (Ảnh: HOÀI THƯƠNG)

Hơn 1 giờ đồng hồ không thấy bà Mai vào, ông Hoàng ra ngoài vườn tìm nhưng không thấy.

Ông Hoàng cùng vài người hàng xóm đi tìm xung quanh, đến khoảng 18h30 cùng ngày thì phát hiện bà Mai nằm chết trong bụi rậm trên phần đất vườn của anh Dương Ngọc Tín  gần đó.

Tại hiện trường thi thể bà Mai nằm sấp, úp mặt xuống đất. Tài sản trên người gồm nhẫn vàng và dây chuyền vàng đã bị mất.

Khám nghiệm hiện trường cơ quan công an tìm thấy đôi dép và nón lá của nạn nhân bị dìm dưới mương nước. Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do bị ngạt nước, có dấu hiệu và tác động của ngoại lực.

Video: Vụ án giết người chặt xác rúng động Đắk Lắk

Được biết, bà Mai có chồng và 2 con, sống bằng nghề chăn nuôi trang trại gia súc. Tại khu vực xảy ra án mạng là khu vườn hoang vắng, ít người qua lại.

Cũng theo thượng tá Sáu, hiện PC45 đang tổ chức lực lượng ráo riết khẩn trương truy bắt đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra xử lý theo pháp luật.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn