Nghẹn ngào hình ảnh chị 7 tuổi địu em 5 tháng tuổi đi tiêm chủng

Đời sốngThứ Bảy, 23/01/2021 11:34:42 +07:00
(VTC News) -

Hình ảnh cô bé 7 tuổi nhỏ thó địu em trai 5 tháng tuổi trong chiếc khăn cũ đi tiêm chủng khiến nhiều người thương cảm.

Những ngày gầy đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh bé gái 7 tuổi ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi địu em trai 5 tháng tuổi bằng chiếc khăn cũ đi tiêm chủng khiến nhiều người rưng rưng vì xúc động.

Nghẹn ngào hình ảnh chị 7 tuổi địu em 5 tháng tuổi đi tiêm chủng  - 1

Ngọc địu em trai 5 tháng tuổi đi tiêm chủng. (Ảnh: F.B)

Trả lời PV VTC News, bà Mai Thị Anh - Trưởng trạm Y tế xã Ba Vì, huyện Ba Tơ xác nhận, hình ảnh đang gây xúc động trên mạng xã hội được một người dân địa phương ghi lại vào sáng 19/1 tại Trạm Y tế xã Ba Vì.

Theo bà Anh, cô bé 7 tuổi trong bức ảnh là Phạm Thị Ngọc (đồng bào H're, trú thôn Nước Xuyên), còn đứa trẻ được địu trong khăn là cậu em trai vừa đầy 5 tháng tuổi của Ngọc.

"Sáng 19/1 vừa qua, Trạm Y tế Ba Vì tổ chức khám sàng lọc và tiêm phòng cho trẻ trên địa bàn xã. Do mẹ Ngọc sinh đôi 2 bé trai nên Ngọc phụ mẹ địu một em, còn mẹ ôm một em đi tiêm chủng. Chứng kiến Ngọc với thân hình nhỏ thó, thấp bé nhẹ cân mà ôm em rất khéo, ai nấy đều cảm thương", bà Anh chia sẻ.

Cũng theo bà Anh, mẹ của Ngọc là bà Phạm Thị Xỏ (23 tuổi) từng trải qua 2 lần sinh nở. Ở lần mang thai thứ hai, sức khỏe người mẹ không tốt nên cán bộ y tế của xã đưa vào diện theo dõi, hỗ trợ suốt quá trình thai kỳ. Nhờ đó 2 cháu bé sinh đôi ra đời mạnh khỏe vào ngày 2/9/2020.

Được biết, Ba Tơ là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, cách trung tâm tỉnh lỵ 60km về phía Tây Nam. Đây là một trong những huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. 

Phần lớn dân số huyện Ba Tơ là người đồng bào dân tộc thiểu số H're. Tình trạng kết hôn sớm, sinh con nhiều, hôn nhân cận huyết vẫn còn diễn ra khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn