Nghe tiếng động lạ trong phòng con gái, kiểm tra phát hiện điều rợn người

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 04/04/2023 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Vén chăn lên, người mẹ được phen hốt hoảng khi phát hiện "kiệt tác" của con gái mình.

Theo thông tin đăng tải, một người mẹ ở Hà Nam, Trung Quốc dạo gần đây thường nghe tiếng động lạ trong phòng con gái. Lúc đầu nghĩ rằng mình nghe nhầm nhưng vài ngày trước, tiếng động lạ ngày một rõ hơn, nghe như tiếng ếch kêu, tiếng kêu này phát ra cả đêm, khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Muốn biết âm thanh phát ra từ đâu, người mẹ nhẹ nhàng vào phòng con gái kiểm tra. Nào ngờ, khi vén chăn lên, người mẹ được phen hốt hoảng, giật nảy mình khi phát hiện "kiệt tác" của con gái mình. Hóa ra, cô bé ôm một con ếch trâu còn sống đi ngủ.

Nghe tiếng động lạ trong phòng con gái, kiểm tra phát hiện điều rợn người - 1

Bé gái ôm ếch trâu đi ngủ, khiến mẹ mình được phen hốt hoảng. 

Trong hình ảnh chụp được có thể thấy, sau khi bé gái tỉnh dậy, em dụi mắt ngái ngủ nhưng vẫn ôm lấy con ếch trâu hay còn gọi là ếch ương beo, một loài ếch khổng lồ có thể nặng tới 0,6 kg đến 2 kg và dài tới 20 cm. Kỳ quái ở chỗ, con ếch trâu cũng có vẻ nghe lời bé gái, sau khi vỗ về con ếch, cô bé lại đặt nó sang một bên, đắp chăn cho nó rồi ngủ tiếp.

Hành động của con gái khiến người mẹ không khỏi ngạc nhiên, choáng váng. Cô đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội, hỏi xem phải xử lý trường hợp này thế nào.

Rất nhanh sau đó, người mẹ đã nhận được phản hồi, đa số đều cho rằng bé gái quả thực có sở thích kỳ lạ, nuôi ếch trâu làm thú cưng, thậm chí ôm đi ngủ, không sợ hãi chút nào, chẳng khác nào nàng công chúa trong chuyện "Hoàng tử Ếch".

"Khi người mẹ mở chăn ra, tôi cứ tưởng là đồ chơi, nhưng con ếch này vẫn cử động và nó còn sống, tôi đã giật nảy mình, "Tôi thực sự ngưỡng mộ cô bé, bé không hề sợ hãi chút nào", "Chỉ nhìn thôi tôi cũng nổi da gà, bé tưởng mình là công chúa và hoàng tử ếch hay sao", cư dân mạng xôn xao bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người cảnh báo cần chú ý đến ký sinh trùng trên cơ thể của con ếch, bé gái có thể bị lây nhiễm vì tiếp xúc trực tiếp với con ếch rồi lấy tay dụi mắt. Trên thực tế, có rất nhiều người đã bị nhiễm ký sinh trùng khi tiếp xúc với động vật lưỡng cư.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn