Nghệ sỹ xiếc kỳ vọng khán giả thích xiếc chó trong năm Mậu Tuất 2018

Thời sựThứ Năm, 15/02/2018 12:32:00 +07:00

Người nghệ sỹ xiếc nghĩ rằng, năm Mậu Tuất 2018 là năm con chó nên chắc hẳn mọi người thích xem chó làm xiếc hơn các loại xiếc thú khác nên luôn cố gắng luyện cho các chú chó của mình biểu diễn những tiết mục hấp dẫn hơn.

Xiếc chó xuất hiện từ những ngày đầu thành lập Liên đoàn xiếc Việt Nam (1956) mà trong đó diễn viên xiếc chính là những chú chó thân thiện biết lắng nghe khiến khán giả phải trầm trồ thán phục tài năng.

Mỗi thế hệ của Liên đoàn xiếc đảm nhiệm công tác huấn luyện luôn cố gắng mang đến sự sáng tạo để làm mới cho các tiết mục, hấp dẫn người xem.

Ông Nguyễn Văn Hoàn – Trưởng Đoàn nuôi dạy thú (Liên đoàn xiếc Việt Nam), một người am hiểu về tất cả các loại xiếc thú cho biết, từ ngày thành lập Liên đoàn xiếc, thể loại xiếc chó luôn luôn xuất hiện trên sân khấu xiếc Việt Nam.

Từ thời cụ Tạ Duy Hiền, cụ Tạ Thế Ngọc, nghệ sỹ Mai Huệ, nghệ sỹ Hải Thanh… và các lớp trẻ như nghệ sỹ Phan Khánh đang miệt mài huấn luyện những chú chó biểu diễn phục vụ khán giả.

Video: Một buổi tập luyện của các chú chó ở rạp xiếc Trung ương ngày giáp Tết

Theo ông Hoàn, trong năm 2017, Liên đoàn xiếc Việt Nam cũng chuẩn bị 2 tiết mục xiếc chó để biểu diễn mừng năm Mậu Tuất 2018. Buổi biểu diễn chủ yếu tập trung vào xiếc chó vì đó là loài vật gần gũi với con người. Trong đó, tiết mục xiếc chó của của nghệ sỹ Phan Khánh nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như hiệu ứng tích cực từ khán giả.

“Với các nghệ sỹ xiếc thú, con thú nào các nghệ sỹ cũng muốn được gần gũi, để đào tạo được các con thú biểu diễn là một quá trình rất khó khăn và vất vả. Tuy nhiên, loài chó luôn gần gũi với con người, khác hẳn với các loài thú khác vì chúng ta có thể đưa về nhà ôm ấp, quanh quẩn và đến giờ diễn thì đưa lên sân khấu.

Chó nào cũng huấn luyện được trên sân khấu nhưng hiện nay với điều kiện tốt hơn nên Liên đoàn xiếc chỉ chọn những giống chó đẹp (giống chó Tây Ban Nha, chó Poodle) để tập luyện vì hình thức đẹp hơn giống cho ta", ông Hoàn cho hay.

9

 Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 8h sáng là nghệ sỹ Nguyễn Phan Khánh có mặt để làm việc với các chú chó diễn viên tại Liên đoàn xiếc Việt Nam (đường Trần Nhân Tông, Hà Nội). (Ảnh: Tùng Lâm)

Cũng theo ông Hoàn, để một tiết mục xiếc chó được đưa ra biểu diễn trên sân khấu phải mất ít nhất 1 năm tập luyện. Nếu các diễn viên miệt mài với các con thú thì tuổi thọ của chúng có thể đạt ít nhất 10 năm.

Yếu tố quan trọng nhất để đào tạo các con thú là kỹ năng nghề nghiệp, đam mê nghề, sau đó cần kiên trì để đào tạo chúng.

Đối với tất cả các loài thú, liên đoàn luôn luôn quan tâm đặc biệt đến chế đội bồi dưỡng ăn uống, chăm sóc… Lúc nào cũng có 2 bác sĩ thú y với trình độ cao và hệ thống bếp ăn tập thể để chăm sóc cho con thú chế độ tốt nhất.

8

 Để huấn luyện được những chú chó này, nghệ sỹ Phan Khánh phải làm quen với các chú chó từ khi chúng còn bé. Đối với nghệ sỹ Phan Khánh, những chú chó này giống như người bạn thân thiết. (Ảnh: Tùng Lâm) 

Hơn 1 năm nay, cứ vào khoảng 8h hàng ngày, nghệ sỹ trẻ Nguyễn Phan Khánh (SN 1994, ở Hà Nội) đều có mặt tại Liên đoàn xiếc Việt Nam (đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để làm việc với các chú chó diễn viên.

Khi đến nơi, việc đầu tiên anh Khánh làm là đến chuồng kiểm tra những chú chó của mình có bị lạnh hay cần sưởi ấm không. Tiếp đó, nghệ sỹ trẻ này vệ sinh chuồng sạch sẽ rồi thả các con thú ra ngoài để chúng vui chơi khoảng 30 phút đến một giờ đồng hồ.

Sau khi kết thúc giờ vui chơi, Khánh cùng 6 chú chó bắt tay vào luyện tập. Việc huấn luyện chó không phải theo kiểu đòn roi mà theo kiểu phần thưởng, tuy nhiên cũng có lúc các nghệ sỹ phải quát mắng những chú chó vì hư và không nghe lời.

1 3

Sau khi tập luyện trong phòng tập, các chú chó được đưa ra sân khấu rực rỡ để tập khớp với nhạc và các tiết mục xiếc thú khác trong buổi biểu diễn. (Ảnh: Tùng Lâm) 

“Thời gian vào làm việc tại đây cũng là lúc tôi bắt đầu làm quen với 6 bạn chó mà mình huấn luyện. Để dễ phân biệt và hướng dẫn các bạn chó tập luyện, tôi đã đặt tên cho cả 6 bạn là Lu, Mít, Bống, Vá, Bin, Na.

Khi luyện tập cho các bạn chó, tôi phải làm quen để có thể gần gũi, vui chơi, ăn uống, chăm sóc và chỉ bảo dần dần. Để có thể huấn luyện cần phải tìm hiểu tính cách của các bạn chó nữa, khi các bạn hư mình có thể tìm cách điều trị.

Bình thường loài chó là loài rất gần gũi vì là loài thú nuôi trong nhà, đặc tính của loài chó là sự trung thành và thông minh. Tuy nhiên, khó khăn của tôi là phải làm việc với nhiều bạn chó cùng một lúc.

7 4

Ngay sau buổi tập hay buổi biểu diễn, người huấn luyện lập tức đưa những chú chó về chuồng và sưởi ấm cho chúng khi nhiệt độ xuống thấp. Còn vào những ngày trời nắng, nghệ sỹ sẽ sử dụng quạt để giữ khô ráo, thông thoáng cho diễn viên chó. (Ảnh: Tùng Lâm) 

Dù khó khăn đến đâu nhưng với niềm đam mê của mình tôi vẫn luôn cố gắng dạy bảo cho các bạn luyện tập, vì đối với tôi, các bạn chó ở đây có tên và trở thành bạn diễn của tôi trên sân khấu chứ không phải là những con thú bình thường nữa” – Khánh chia sẻ.

Năm nay cũng là năm Mậu Tuất 2018, nghệ sỹ Phan Khánh gửi lời chúc đến tất cả những bạn chó ở khắp nơi phải thật ngoan, thông minh, đáng yêu và luôn được các người chủ của mình thương yêu, quan tâm, chăm sóc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn