Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng: Có đúng quy trình?

Tin nhanh 24hThứ Tư, 09/06/2021 20:45:00 +07:00
(VTC News) -

Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký quyết định miễn nhiệm chức vụ nghệ sĩ Đức Hải, dư luận đặt câu hỏi việc này liệu có đúng quy trình?

Chiều 9/6, trả lời VTC News về vấn đề đang gây xôn xao dư luận này, luật sư Trần Minh Cường (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, việc Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải là đúng quy định về pháp lý, quy trình miễn nhiệm.

Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng: Có đúng quy trình? - 1

Luật sư Trần Minh Cường.

Theo luật sư Cường, việc miễn nhiệm chức vụ chức vụ đối với nghệ sĩ Đức Hải được Hội đồng quản trị Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thực hiện theo quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH.

“Ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký quyết định thay mặt Hội đồng quản trị và đã thông qua cuộc họp để miễn nhiệm chức vụ của nghệ sĩ Đức Hải là đúng quy định về pháp lý, cũng như quy trình miễn nhiệm. Điều này được thể hiện rõ tại điều 12 Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH, Hội đồng quản trị nhà trường có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó.

Cụ thể, tại Điều 12 của Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trường cao đẳng, Hội đồng quản trị của trường cao đẳng có 8 nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, Hội đồng quản trị được thực hiện nhiệm vụ bầu hiệu trưởng và trình Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quyết định công nhận; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng”, luật sư Cường nói.

Trong khi đó, nêu quan điểm về vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) khẳng định, sự việc sẽ đúng luật nếu việc Hiệu trưởng ban hành quyết định được Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Ông Cường phân tích, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn là trường tư thục. Thẩm quyền trình Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quyết định miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải thuộc về Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng: Có đúng quy trình? - 2

Luật sư Đặng Văn Cường.

“Trường hợp nghệ sĩ Đức Hải, Phó Hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn bị miễn nhiệm thì quyết định miễn nhiệm lại do Hiệu trưởng trường ký. Do đó, cần phải xem xét Hội đồng quản trị của trường đã họp và có ý kiến thông qua về việc miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng với nghệ sĩ Đức Hải hay chưa. Việc Hiệu trưởng ban hành quyết định có được Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hay không, việc ủy quyền này có nằm trong phạm vi, quyền hạn theo quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường hay không”, luật sư Cường nói.

Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng: Có đúng quy trình? - 3

 Nghệ sĩ Đức Hải.

Như VTC News đưa tin, sáng 9/6, ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, sau những thông tin không hay trên trang facebook cá nhân của ông.

"Xét nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng với NSƯT, Thạc sĩ Trần Đức Hải.

Ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký", Quyết định của nhà trường nêu rõ.

Liên quan đến sự việc, NSƯT Đức Hải cho hay, những ngày qua ông rất mệt mỏi về những ồn ào xung quanh phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng. Nam nghệ sĩ tuyên bố sẽ rút lui khỏi mạng xã hội khi giải quyết xong vụ việc.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn