Nghệ sĩ Đỗ Kỷ về hưu sau gần 44 năm làm nghề

Sao ViệtThứ Bảy, 07/05/2022 07:30:40 +07:00
(VTC News) -

Sau hơn 44 năm cống hiến cho nghệ thuật, NSƯT Đỗ Kỷ vừa về hưu ở tuổi 61.

Tối 6/5, tiệc liên hoan và chia tay NSƯT Đỗ Kỷ về hưu được anh em đồng nghiệp tổ chức đầy ấm cúng. Xúc động trước dấu mốc quan trọng này của ông xã, NSND Lan Hương, viết trên trang cá nhân: "Vậy là anh đã hoàn thành nhiệm vụ sau 30 năm công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam và bước vào năm thứ 14 tại Cục Nghệ thuật biểu diễn (vậy là gần 44 năm).

Gia đình chúng tôi hôm nay đón anh về trong không khí tưng bừng, náo nhiệt, vui vẻ và ấm áp rất kiểu tụ tập chứ chả thấy ai chia chác gì. Mừng thế! Anh ấy nói là chặng đường tiếp theo là 40 năm nữa chúng tôi lại liên hoan tưng bừng thế này". 

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ về hưu sau gần 44 năm làm nghề  - 1
Nghệ sĩ Đỗ Kỷ về hưu sau gần 44 năm làm nghề  - 2
Nghệ sĩ Đỗ Kỷ về hưu sau gần 44 năm làm nghề  - 3
Nghệ sĩ Đỗ Kỷ về hưu sau gần 44 năm làm nghề  - 4

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ cùng bạn bè, đồng nghiệp trong bữa tiệc về hưu. Ảnh do nghệ sĩ Lan Hương đăng tải lên Facebook cá nhân.

Chia sẻ với VTC News, NSND Lan Hương cho biết chồng chị nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/5, đúng dịp lễ nên đến hôm nay, gia đình chị mới tổ chức liên hoan chia tay tại cơ quan để cảm ơn mọi người. 

Dưới bài đăng của NSND Lan Hương, nhiều bạn bè, khán giả hâm mộ gửi lời chúc mừng đến NSƯT Đỗ Kỷ: "Chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình sau 30 năm cống hiến cho nghệ thuật và cuộc đời!"; "Cháu chúc mừng  cô chú ạ. Thế là từ nay cặp đôi vàng lại tha hồ có thời gian để đi du lịch"...

NSƯT Đỗ Kỷ sinh năm 1961, là diễn viên Khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam. Trên truyền hình, anh được khán giả yêu mến qua những bộ phim như Bản di chúc bí ẩn, Gia phả của đất, Trái tim có nắng, Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Câu hỏi số 5, Hương đất, Người phán xử, Cuồng phong... nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất vẫn là Nếp nhà, đóng cặp với bà xã, NSND Lan Hương.

NSƯT Đỗ Kỷ giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam trong những năm 2001 - 2008. Anh từng dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu của nhà hát như: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999), Đi tìm điều không mất (2003), Chuyện vặt người lính (2005)... Rời nhà hát, ông giữ chức Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từ đó đến nay. 

Bên cạnh sự nghiệp thành công, NSƯT Đỗ Kỷ còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc bên NSND Lan Hương. Hơn 10 năm yêu nhau và 44 năm chung sống, cặp nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi mối tình son sắt. NSND Lan Hương từng nói, chị và chồng vừa là bạn bè đồng nghiệp, vừa như những người đang yêu nhau.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ về hưu sau gần 44 năm làm nghề  - 5

Năm 2016, NSND Lan Hương chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam để về hưu, thế nhưng cuộc sống của chị vẫn rất bận rộn, hết diễn kịch, đóng phim, tham gia sự kiện đến dạy học, lồng tiếng. Không chỉ vậy, chị còn có những vai diễn "làm mưa làm gió" trong các phim giờ vàng như Sống chung với mẹ chồng, Cây táo nở hoa, Thương ngày nắng về... 

Vì vậy, nhiều khán giả kỳ vọng NSƯT Đỗ Kỷ cũng sẽ trở lại màn ảnh nhỏ khi về hưu. 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn