Nghe lời khiếm nhã, đánh chết hàng xóm rồi giấu xác trong ao tôm

Pháp luậtThứ Hai, 17/04/2017 20:17:00 +07:00

Nghe bạn cùng xóm nói lời khiếm nhã, Giỏi tức giận nên dùng khúc gỗ đước đánh vào đầu Phụng khiến nạn nhân tử vong.

Nghe bạn cùng xóm nói lời khiếm nhã, Giỏi tức giận nên dùng khúc gỗ đước đánh vào đầu Phụng khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 17/4, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Lý Văn Giỏi (17 tuổi, ngụ huyện Năm Căn) để làm rõ nghi án Giết người. Nạn nhân Lê Văn Phụng (15 tuổi) ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

Ga trai danh chet hang xom roi giau xac trong ao tom hinh anh 1

Giỏi tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV. 

Thông tin ban đầu, một ngày trước bà Hà Thị Ngon phát hiện thi thể cháu ruột là Phụng dưới ao nuôi tôm nên báo công an. Khám nghiệm tử thi, nhà chức trách xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Trong lúc trinh sát truy tìm hung thủ thì Giỏi được gia đình đưa đến cơ quan điều tra đầu thú vào trưa 17/4. Thanh niên này khai đã giết Phụng vì mâu thuẫn nhỏ.

Theo Giỏi, sáng 15/4, thanh niên này gặp Phụng gần một trường cấp hai trong xã. Nghe người bạn cùng xóm nói lời khiếm nhã, Giỏi tức giận dùng khúc gỗ đước đánh vào đầu Phụng khiến nạn nhân tử vong.

"Giỏi khai do sợ bị bắt nên cậu này mang xác nạn nhân giấu trong ao nuôi tôm", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Ga trai danh chet hang xom roi giau xac trong ao tom hinh anh 2

 Án mạng xảy ra tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn (Cà Mau). Ảnh: Google Maps.

Bình luận
vtcnews.vn