Nghe Kiatisak tư vấn, HLV Park Hang Seo chữa 'bệnh tâm lý' cho tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 21/11/2019 06:57:00 +07:00

HLV Park Hang Seo tìm ra thêm một yếu tố có thể giúp đội tuyển Việt Nam không còn e ngại Thái Lan.

"Hôm trước, có một cầu thủ nổi tiếng của Thái Lan giải thích lý do vì sao các đội tuyển Việt Nam không bao giờ thắng được họ kể cả trên sân nhà. Anh ta nói rằng khao khát phải đánh bại Thái Lan của cầu thủ Việt Nam lớn quá", HLV Park Hang Seo tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc sau trận gặp Thái Lan.

"Sức ép lớn sẽ làm hỏng trận đấu. Tôi đọc bài báo đó và nghĩ rằng điều đó không sai. Bị ám ảnh và chịu quá nhiều sức ép sẽ dẫn đến mắc sai lầm và tự thua".

Cầu thủ Thái Lan nổi tiếng mà ông Park nhắc đến chính là Kiatisak Senamuang. Cựu danh thủ có biệt danh "Zico Thái" cho rằng đội tuyển Việt Nam bây giờ rất tự tin và quyết tâm đánh bại Thái Lan. Tuy nhiên điều đó có thể dẫn tới sự chủ quan hoặc gây ra sức ép cho chính các cầu thủ Việt Nam khi thi đấu trên sân nhà.

Park Hang Seo Viet Nam vs Thai Lan

Phát biểu của Kiatisak vô tình trở thành lời khuyên giúp HLV Park Hang Seo đối phó với tuyển Thái Lan.

Trước khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam chịu nỗi ám ảnh từ việc không thắng được Thái Lan. HLV người Hàn Quốc đọc được thông tin rằng các đội tuyển Việt Nam nhận tới 14 thất bại và chỉ có 3 trận hòa khi đấu với "Voi Chiến" ở các giải chính thức. Dù vậy, ông Park đã xóa đi nỗi sợ đó bằng chuỗi trận bất bại trước người Thái ở cả cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia.

"Bây giờ cả đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam đều không thua Thái Lan trong hai năm qua. Bóng đá Thái Lan vẫn có trình độ cao hơn. CLB của họ được đá ở AFC Champions League. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ có vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn. Điều đó giúp chúng tôi tự tin", HLV Park Hang Seo nói.

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chấm dứt được dớp toàn hòa và thua Thái Lan trên sân Mỹ Đình từ năm 2007. Dù vậy tỉ số hòa 0-0 trong trận đấu tối 19/11 không phải kết quả tồi đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Ông cho rằng việc giành được bốn điểm trong hai trận đấu sau khi gia hạn hợp đồng là điều tích cực.

"Tôi muốn giành hai trận thắng, nhưng một trận thắng và một trận hòa cũng là kết quả tốt trên sân nhà rồi. Tôi không chịu áp lực quá lớn. May mắn là chúng tôi giành chiến thắng trước UAE. Nếu có diễn biến xấu, mọi chuyện có thể sẽ khác", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Video: Trợ lý Thái Lan mỉa mai khiến ông Park nổi cơn thịnh nộ

Sắp tới, HLV Park Hang Seo lại cùng các học trò đối đầu với Thái Lan của HLV Akira Nishino. U22 Thái Lan là một trong những đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30. 

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn