Nghe cử tri phản ánh, ông Đinh Thế Huynh đến thẳng hiện trường ô nhiễm

Thời sựThứ Sáu, 05/08/2016 16:04:00 +07:00

Trước phản ứng và lời kêu khổ của người dân về nạn ô nhiễm, ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, ông Đinh Thế Huynh cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã vào thẳng hiện trường mỏ đá.

Ngày 5/8, đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng gồm các ông Đinh Thế Huynh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư, Nguyễn Thanh Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Nguyễn Bá Sơn - chánh Thanh tra TP, phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP, bà Nguyễn Thị Kim Thúy - ủy viên thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ngô Thị Kim Yến - giám đốc Sở Y tế, Võ Thị Như Hoa - giám đốc Sở Tư pháp đã tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Sau khi tiếp xúc cử tri, ông Đinh Thế Huynh đi thẳng xuống hiện trường mỏ đá để kiểm tra - Ảnh: HỮU KHÁ

Sau khi tiếp xúc cử tri, ông Đinh Thế Huynh đi thẳng xuống hiện trường mỏ đá để kiểm tra - Ảnh: HỮU KHÁ

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri các xã thuộc huyện Hòa Vang bày tỏ bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do tình trạng khai thác đất đồi, đá trên địa bàn gây ra.

Cử tri xã Hòa Nhơn nói từ ngày chính quyền Đà Nẵng cấp phép ồ ạt cho các doanh nghiệp khai thác đất đá cuộc sống họ bị đảo lộn. Do các doanh nghiệp khai thác đất đá không xây dựng đường công vụ riêng mà sử dụng đường dân sinh để vận chuyển đất đá ra ngoài khiến đường sá vào các thôn xóm hư hỏng nặng.

Ngoài ra, tình trạng nổ mìn khai thác đá rền vang cả ngày khiến người dân vô cùng lo lắng.

Cử tri Huỳnh Bá Tú (trú tại xã Hòa Nhơn) cho biết địa phương đang gánh chịu tình cảnh ô nhiễm trầm trọng vì việc khai thác đất đá, ô nhiễm không khí đang đến mức báo động cao.

“Đất ruộng hoang hóa, sông suối cũng không còn nguồn nước để sản xuất nông nghiệp. Trước kia dân chúng tôi còn trồng được đậu, hoa màu còn bây giờ bị bụi đá bồi lấp hết” - ông Tú nói.

“Bốn thôn của Hòa Nhơn hứng chịu bụi bặm rất khổ sở. Thời gian tới TP còn có chủ trương di dời bãi rác về đây nên chắc chắn ô nhiễm sẽ nặng thêm”, cử tri Võ Hoàng Linh (xã Hòa Nhơn) cho biết thêm.

Từ ngày tiến hành khai thác đất đồi, đá cuộc sống người dân chịu vô vàn khó khăn, đồng ruộng phải bỏ hoang do ô nhiễm - Ảnh: HỮU KHÁ

Từ ngày tiến hành khai thác đất đồi, đá cuộc sống người dân chịu vô vàn khó khăn, đồng ruộng phải bỏ hoang do ô nhiễm - Ảnh: HỮU KHÁ

Trước những phản ứng gay gắt, lời kêu khổ của người dân về nạn ô nhiễm, ngay sau buổi tiếp xúc, ông Đinh Thế Huynh cùng đoàn đại biểu Quốc hội đã vào thẳng hiện trường mỏ đá.

Tại hiện trường, con đường vào thôn Phước Thuận bụi mù mịt, hàng chục xe ben cày nát đường sá. Nhưng lúc này chủ các mỏ đất đá đã lệnh cho hàng chục xe ben nằm tấp hai bên lề đường.

Ông Đặng Phú Hành - phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang - cho biết ở khu vực Phước Thuận (xã Hòa

Nhơn) có nhiều doanh nghiệp được cấp phép để khai thác đất đồi, đá. Từ ngày khai thác, cuộc sống người dân chịu vô vàn khó khăn, các cánh đồng đậu, hoa màu phải bỏ hoang vì không có nước tưới, bụi phủ trắng.

Chứng kiến hiện trường ô nhiễm, cuộc sống người dân gặp khó khăn, ông Đinh Thế Huynh nói với ông Nguyễn Ngọc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phải nhanh chóng bàn bạc với lãnh đạo TP hỗ trợ kinh phí để huyện Hòa Vang rà soát di dời các hộ dân ra khỏi khu vực ô nhiễm, sớm ổn định cuộc sống.

Trong lúc chờ di dời, UBND huyện phải giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác đất đá, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tưới nước thường xuyên trên các tuyến đường để hạn chế bụi ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Video: Khởi tố hình sự vụ chôn chất thải Formosa

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn