Nghe con kể bị bạn đánh, phụ huynh kéo người vào tận lớp 'trả thù'

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 19/03/2021 22:07:00 +07:00

Nghe con trai kể, phụ huynh vào tận lớp, tát nhiều cái vào mặt, đầu một nữ sinh lớp 7 vì cho rằng em này đánh con ông.

Chiều 19/3, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết, sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo ngành giáo dục, công an cần xác minh làm rõ để xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường, cụ thể là phụ huynh vào trường đánh học sinh ngay tại lớp. 

Nghe con kể bị bạn đánh, phụ huynh kéo người vào tận lớp 'trả thù' - 1

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 9h ngày 10/3, ông Nguyễn Kim Anh và bà Đỗ Thị Kim Cương, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, đi cùng một nhóm người kéo vào cơ sở 2 trường THCS thị trấn Thủ Thừa để làm rõ việc con ông tên Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 7/7 bị đánh chiều trước đó.

Lúc này, 2 nhân viên bảo vệ phát hiện có đông người tự ý vào cổng nên đứng ra chặn lại và đề nghị lên văn phòng trường để trao đổi với Ban giám hiệu, phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, ông Anh cùng gia đình đi tới lớp 7/7 tìm cho ra ai là thủ phạm “dám” hành hung con trai mình

Biết được em Huỳnh Thị Minh Tâm (học cùng lớp) là người đánh Đạt, ông Anh liền đánh mạnh 2-3 cái vào vùng mặt học sinh này. Nghe tin, ba em Tâm chạy vào can ngăn, nhưng ông Anh không dừng tay, tiếp tục đánh 2 cái nữa trúng vào vùng mặt em. Trước khi rời lớp, ông Anh còn vung tay tát mạnh vào mặt Tâm thật mạnh một lần nữa.

Chưa hết, ra khỏi lớp 7/7, ông Nguyễn Kim Anh đi qua lớp 7/8 tìm một học sinh khác tên Hậu. Sau đó, ông Anh kêu con mình là Nguyễn Thành Đạt đánh Hậu. Lúc này, có 2 nhân viên phục vụ và bảo vệ của trường can ngăn nhưng không được.

Vụ việc được nhà trường trình báo, khoảng 15 phút sau, Công an huyện có mặt mời ông Nguyễn Kim Anh, em Huỳnh Thị Minh Tâm vào văn phòng trao đổi nắm tình hình vụ việc. 

Đại diện nhà trường cho biết, trước đó vào chiều ngày 9/3, sau khi tan học, một nhóm học sinh lớp 7/7 và lớp 7/8 đánh em Đạt. Về nhà em nói lại cha mẹ nghe, để vào trường giải quyết theo ý muốn cá nhân.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn