Nghệ An: Tổ chức giao lưu, tặng bằng khen cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 29/01/2018 22:33:00 +07:00

Ngày 30/1, UBND tỉnh và Câu lạc bộ Sông Lam -Nghệ An sẽ tổ chức đón, giao lưu, trao thưởng và tặng bằng khen cho các cầu thủ quê xứ Nghệ.

Sau khi thống nhất được với Câu lạc bộ chủ quản của Công Phượng, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Văn Hoàng, UBND tỉnh Nghệ An cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ tổ chức đón, giao lưu, trao thưởng cho 5 cầu thủ U23 Việt Nam quê xứ Nghệ.

1_161219

Cầu thủ Phan Văn Đức được ví như một "chiến binh thầm lặng" của U23 Việt Nam

Theo đó, ngày 29/1, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn thông báo về việc tổ chức gặp mặt, vinh danh vận động viên U23 Việt Nam là người Nghệ An. Theo kế hoạch, vào lúc 18h00 ngày mai (30/1), CĐV sẽ tập trung tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An(số 1 Lê Mao, TP Vinh), sau đó sẽ di chuyển ra sân bay Vinh.

Dự kiến vào khoảng 19h15 cùng ngày, các cầu thủ xứ Nghệ sẽ xuống sân bay Vinh rồi cùng CĐV đi diễu hành quanh TP Vinh trước khi các em trở về nhà với gia đình.

van_duc_1782588_2912018

Hai tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh 

Trong thành phần U23 Việt Nam có 5 cầu thủ và 1 trợ lý người xứ Nghệ gồm: Nguyễn Công Phượng - CLB HAGL quê huyện Đô Lương; Bùi Tiến Dũng (Hậu Vệ) - CLB Viettel quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; Phạm Xuân Mạnh - CLB SLNA quê huyện Yên Thành; Phan Văn Đức - CLB SLNA -quê huyện Yên Thành; Nguyễn Văn Hoàng (Thủ Môn) - CLB Sài Gòn- quê huyện Tân Kỳ; Lê Huy Khoa - trợ lý ngôn ngữ -quê huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Cũng tại Nhà Văn Hóa Lao Động Tỉnh Nghệ An, Ban tổ chức sẽ làm GaLa trao tặng bằng khen cho 4 cầu thủ và trợ lý ngôn ngữ người quê xứ Nghệ, còn Bùi Tiến Dũng cũng được UBND Tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen trong dịp này.

Video: Các cầu thủ U23 được rước đón về trung tâm Thủ đô Hà Nội

Đây là một phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ quê xứ Nghệ có mặt trong đội hình U23 Việt Nam tại AFC Cup vừa qua.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn