Nghệ An: Tiếp nhận và lai dắt tàu cá cùng 6 ngư dân Quảng Bình bị nạn

Thời sựChủ Nhật, 15/04/2018 16:34:00 +07:00

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ đã tiếp nhận và lai dắt thành công tàu cá cùng 6 ngư dân Quảng Bình gặp nạn trên biển cập bến an toàn.

Trước đó, vào ngày 13/4, tàu cá số hiệu QB 92133TS với 6 thuyền viên trên tàu, do anh Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1978, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt cá trên biển (cách đất liền khoảng 60 hải lý) thì tàu mất khả năng điều khiển, trôi dạt trên biển; thuyền trưởng liền phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tàu Cảnh sát biển 2006 nhận lệnh từ Sở chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 1 đã khẩn trương lên đường tìm kiếm cứu nạn tàu cá số hiệu QB 92133TS cùng 6 thuyền viên. Thời tiết lúc tàu QB 92133TS bị nạn, trên biển sóng to, gió lớn rất nguy hiểm đến tính mạng của các ngư dân.

ttxvn_1504_lai_dat

(Ảnh minh họa). 

Sau nhiều giờ đồng hồ vượt biển cứu nạn trong đêm, đến 8h30 phút ngày 14/4, tàu Cảnh sát biển 2006 đã tiếp cận được tàu QB 92133TS, tiến hành chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên và lai dắt tàu cá bị nạn về khu vực biển Hòn Ngư (Nghệ An) bàn giao cho tàu số hiệu BP 06-13-01 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Sáng 15/4, sau khi tiếp nhận tàu QB 92133TS cùng các ngư dân trên tại khu vực biển Hòn Ngư, tàu BP 06-13-01 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tiến hành lai dắt tàu bị nạn cùng 6 ngư dân cập bến cảng Hải đội 2 (Nghệ An) an toàn.

Nguồn: TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn