Nghệ An sắp có chợ đêm và phố đi bộ

Thời sựThứ Ba, 09/04/2019 11:42:00 +07:00

Thành phố Vinh (Nghệ An) đang nghiên cứu, triển khai tuyến phố đi bộ và chợ đêm để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 8/4, trả lời VTC News, ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) cho biết, UBND TP đang nghiên cứu, triển khai thí điểm phố đi bộ và chợ đêm ở trung tâm TP Vinh. 

Cụ thể, chợ đêm sẽ được tổ chức tại đường Cao Thắng và một số tuyến gần chợ Vinh. Tuyến phố đi bộ sẽ thí điểm triển khai tại đường Hồ Tùng Mậu, đường Nguyễn Văn Cừ hoặc một số tuyến phố khác tùy vào tình hình thực tế. 

“Chúng tôi hiện đang chờ xin ý kiến của tỉnh và các sở ngành liên quan, nếu được sẽ triển khai trong vài tháng tới”, Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú cho chia sẻ thêm. 

tp-vinh-trien-khai-pho-di-bo

 Một góc của thành phố Vinh (Nghệ An).

Được biết, TP Vinh là TP đô thị loại 1 được 10 năm, tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội còn chậm. 

Một người dân TP Vinh (Nghệ An) chia sẻ: "Mặc dù kinh tế-xã hội của TP Vinh ngày càng phát triển, nhưng tốc độ vẫn còn rất chậm so với nhiều TP khác. Vào ban đêm, rất nhiều cửa hàng, siêu thị đóng cửa do nhu cầu mua sắm thấp. Khu vui chơi, giải trí dành cho người dân vẫn còn hạn chế so với vị thế và tiềm lực của TP.

Do đó, nếu thời gian tới TP Vinh triển khai được chợ đêm, phố đi bộ… thì đây sẽ là bước đột phá lớn, không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của TP, mà còn giúp TP sôi động hơn". 

Theo thống kê, kinh tế TP Vinh tăng trưởng bình quân đạt 8,63%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 85 triệu đồng/người. Thu ngân sách năm 2018 đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%. Doanh thu dịch vụ du lịch tăng bình quân 15,8%/ năm.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn