Nghệ An: Mẹ ngất lịm nghe tin con trai 8 tuổi chết bất thường tại bệnh viện

Sức khỏeThứ Bảy, 25/03/2017 11:04:00 +07:00

Người mẹ ngất lịm khi thấy con trai 8 tuổi tử vong bất thường sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Bác sĩ Trần Văn Cương, Phó giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An xác nhận, sáng 24/3, tại bệnh viện này đã xảy ra một trường hợp bệnh nhi 8 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 22/3, cháu Đào Tiến Vũ (8 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), bị lên cơn sốt, co giật, nôn mửa liên tục, cháu được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Benh_vien_San__Nhi_Nghe_An_noi_xay_ra_su_viec

 Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Sau đó, cháu Vũ được các bác sĩ hội chẩn các khoa gồm khoa tiêu hoá, lây, thần kinh, ngoại. Tuy nhiên, sau 2 ngày, bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh.

Đến khoảng 4h30 sáng 24/3, khi thấy cháu Vũ kêu đau đớn, kêu tức ngực khó thở, lên cơn co giật, tím tái, anh Đào Tiến Bình (bố cháu Vũ) mới gọi khẩn cấp các bác sĩ.

Tại đây, bác sĩ và nhân viên y tế đã cấp cứu bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, tiêm thuốc, sốc điện nhưng cháu Vũ không hề có biểu hiện tim tự đập. Sau gần 2 tiếng cấp cứu, cháu Vũ đã không qua khỏi.

Chị Nguyễn Thị Thúy (mẹ cháu Vũ) đã ngất lịm nghe tin con trai tử vong tại bệnh viện, người nhà phải lập tức đưa chị ra ngoài.

Liên quan đến sự việc trên, gia đình cháu Vũ cho rằng, các bác sĩ tại đây đã lơ là, không tận tâm trong quá trình cấp cứu nên mới xảy ra sự việc trên. Nhưng các bác sĩ ở đây cho rằng, qua hồ sơ khám bệnh, nhận thấy việc điều trị cho cháu Vũ, các bác sĩ đã làm hết mình.

20170324101758-a4 (1)

Người mẹ chết ngất khi con trai 8 tuổi tử vong bất thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Khôi, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An), đây là ca bệnh khó, bệnh viện chưa tìm ra nguyên nhân bệnh nhi tử vong.

"Chúng tôi đã giải thích với gia đình bệnh nhân ca này rất khó. Chúng tôi cũng rất muốn biết đó là bệnh gì và mong muốn gia đình để cháu bé ở lại để làm công tác pháp y tìm nguyên nhân để còn giúp đỡ cho những trường hợp sau nhưng gia đình muốn đưa cháu về", bác sĩ Khôi chia sẻ.

Tuy chưa có kết luận rõ ràng nhưng các bác sĩ ở đây bước đầu nhận định, nguyên nhân tử vong của cháu Vũ có thể do nhồi máu cơ tim ở trẻ nhỏ.

Hiện nay, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An để có phương án giải quyết.

Hà Nội: Bé 3 ngày tuổi chết bất thường, người nhà 'vây' bệnh viện

 

Phương Thảo
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn