Ngày thứ 3 liên tiếp tài xế dùng tiền lẻ phản đối trạm BOT Biên Hòa

Thời sựThứ Tư, 04/10/2017 12:02:00 +07:00

Trong 3 ngày, 5 lần tài xế đã bức xúc dùng tiền lẻ mua vé khiến trạm BOT Biên Hòa (Đồng Nai) rối loạn cả sáng và chiều, kẹt xe kéo dài.

Gần 7h ngày 4/10, tình trạng kẹt xe đã kéo dài trên Quốc lộ 1 tại vị trí BOT tuyến tránh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khi giới tài xế lại tiếp tục sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm.

Có khoảng 4-5 ô tô có tài xế trả tiền lẻ, tiền xu để mua vé. Lập tức, từng đoàn ô tô, xe máy ùn ứ. Tình trạng rối loạn lại xảy ra, từng đoàn xe kéo dài trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam.

Theo ghi nhận, vào lúc sáng nay, tình trạng kẹt xe đã xảy ra rất nặng và kéo dài.

3 ngày liên tiếp tài xế dùng tiền lẻ ở BOT Biên Hòa - Ảnh 1.

Tình trạng rối loạn tại trạm BOT Biên Hòa sáng 4/10.

 Tuy vậy, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp trạm BOT không xả trạm. Chỉ khi những chiếc xe có tài xế đưa tiền lẻ đi qua, trật tự mới dần được ổn định.

Các tài xế cho biết có thể họ sẽ dùng tiền lẻ để qua trạm trong suốt những ngày sắp tới, cả khi đi và về. 

Đây là lần thứ 5 liên tiếp trong 3 ngày xảy ra tình trạng này, trước đó có 3 lần tài xế mua vé bằng tiền lẻ gây kẹt xe nghiêm trọng.

Hiện, cơ quan chức năng tại tỉnh cũng như Bộ GTVT chưa có bất kỳ phương án nào cụ thể giải quyết.

Một số hình ảnh tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa sáng 4/10:

3 ngày liên tiếp tài xế dùng tiền lẻ ở BOT Biên Hòa - Ảnh 2.

Tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.

3 ngày liên tiếp tài xế dùng tiền lẻ ở BOT Biên Hòa - Ảnh 3.

Lại đưa cả tiền xu.

3 ngày liên tiếp tài xế dùng tiền lẻ ở BOT Biên Hòa - Ảnh 4.

Nhân viên thu phí kiên nhẫn nhận tiền lẻ.

3 ngày liên tiếp tài xế dùng tiền lẻ ở BOT Biên Hòa - Ảnh 5.

Trong phòng vé, nhiều tiền lẻ và tiền xu.

6-1507077413281 7

CSGT tham gia điều tiết lúc sáng sớm.

3 ngày liên tiếp tài xế dùng tiền lẻ ở BOT Biên Hòa - Ảnh 7.

Những người điều hành trạm thu phí quyết định chờ các tài xế đưa tiền lẻ đi qua chứ không tiến hành xả trạm.

Video: Trạm thu phí Biên Hòa đặt "nhầm chỗ", hàng nghìn phương tiện cày nát đường dân sinh

Tuyến tránh TP Biên Hòa dài 12 km cộng thêm đoạn cải tạo Quốc lộ 1 do Công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư.  

Sau khi dự án được đưa vào sử dụng năm 2014, đơn vị này đặt trạm thu phí đặt trên Quốc lộ 1 ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, cách tuyến tránh 10 km và bị người dân phản đối.  

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn