Ngày nghỉ lễ thứ tư: Số người chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất

Thời sựThứ Sáu, 01/05/2015 08:00:00 +07:00

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết ngày 1-5 cả nước xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 28 người, bị thương 43 người,

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết ngày 1/5 cả nước xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 28 người, bị thương 43 người, mất tích 1 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 58 vụ, làm chết 23 người, bị thương 43 người. Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, mất tích 1 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.
Vụ tai nạn xảy ra ở Đà Nẵng ngày 29-4 khiến 4 người chết, 3 người bị thương 

Như vậy, tính từ ngày 28/4 đến nay, số vụ và số người tử vong vì TNGT ngày 1/5 xảy ra cao nhất trong bốn ngày nghỉ lễ. Trước đó, ngày 28/4 có 22 người chết  vì TNGT, ngày 29/4 có 20 người  chết vì TNGT, ngày 30/4 có 17 người chết vì TNGT.

Trong ngày 1/5, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 9.802 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; nộp Kho bạc Nhà nước gần 2,187 tỉ đồng; tạm giữ 38 xe ô tô, 1.420 xe máy, tước 173 giấy phép lái xe.

Tính chung trong 4 ngày nghỉ lễ từ 28/4 đến 1/5  cả nước xảy ra 163 vụ TNGT, làm chết 91 người, bị thương 109 người, mất tích 3 người. Trong đó đường bộ xảy ra 155 vụ, làm chết 85 người, bị thương 108 người. Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, mất tích 3 người. Đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Video: Tai nạn giao thông ở TP HCM
Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương, số lượng phản ánh của người dân về đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã giảm đáng kể so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Cụ thể, 4 ngày nghỉ lễ Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được hơn 130 phản ánh từ người dân. Tính riêng ngày 1/5, đường dây nóng nhận được gần 25 cuộc gọi và 14 tin nhắn với nội dung phản ánh tình trạng nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội đi Nghệ An, Hà Nội đi Thanh Hóa, Hà Nội đi Phú Thọ, Yên bái.

Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn