Ngày mai, xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn

Pháp luậtChủ Nhật, 28/07/2013 08:30:00 +07:00

(VTC News) – Theo kế hoạch, hai phiên tòa phúc thẩm trong vụ án Đoàn Văn Vươn sẽ được Tòa án nhân dân Tối cao xét xử từ ngày mai (29/7).

(VTC News) – Theo kế hoạch, hai phiên tòa phúc thẩm trong vụ án Đoàn Văn Vươn sẽ được Tòa án nhân dân Tối cao xét xử từ ngày mai (29/7).

Như tin đã đưa, từ ngày 29/7, Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm công khai hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn xảy ra vào ngày 5/1/2012 tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Theo đó, phiên xử phúc thẩm thứ nhất sẽ được xét xử vào hai ngày 29-30/7 đối với các bị cáo: Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ bị truy tố về tội “giết người”; bị cáo Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ Đoàn Văn Quý) bị truy tố về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang sẽ là chủ tọa phiên tòa.

Tại bản án sơ thẩm ngày ngày 5/4, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Vươn 5 năm tù giam; Đoàn Văn Quý 5 năm tù giam; Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng tù giam; Đoàn Văn Vệ 2 năm tù giam về tội “Giết người chưa đạt”, thời hạn thi hành án tính từ ngày bị bắt tạm giam.

Bị cáo Vươn và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Vươn và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. 

Tòa án sơ thẩm TP Hải Phòng cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Báu 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng, giao địa phương quản lý; bị cáo Nguyễn Thị Thương 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng, giao địa phương quản lý về tội “Chống người thi hàng công vụ”.

Không đồng ý với mức án mà tòa sơ thầm tuyên phạt, gia đình bị cáo Đoàn Văn Vươn đã làm đơn kháng cáo.

Tiếp đó, từ ngày 1-2/8, Tòa án nhân dân Tối cao cũng sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “hủy hoại tài sản” với các bị cáo: Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện; Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư và Lê Văn Liêm - nguyên Chủ tịch xã Vinh Quang.

Cùng với đó, tòa án cũng xét xử bị cáo Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Chủ tọa phiên tòa này là thẩm phán Ngô Hồng Phúc.

Các cực quan chức Tiên Lãng tại tòa sơ thẩm. 

Trước đó, từ ngày 9-10/4, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hiền (SN 1958, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) 15 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh (SN 1961, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị phạt 30 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”, thời hạn thi hành tính từ ngày bị bắt tạm giam.

Các bị cáo: Phạm Xuân Hoa (SN 1955, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tiên Lãng) bị phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thanh Liêm (SN 1963, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Phạm Đăng Hoan (SN 1960, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) 15 tháng tù, cho hưởng án treo.

Cho rằng bản án do tòa sơ thẩm tuyên phạt là quá nặng, các bị cáo Nguyễn Văn Khanh; Phạm Xuân Hoa; Phạm Đăng Hoan; Lê Thanh Liêm đã làm đơn kháng án.

Riêng bị cáo Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thì không kháng án.

VTC News sẽ thông tin về diễn biến của hai phiên tòa này.






Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn