Ngày mai xét xử cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Pháp luậtChủ Nhật, 24/06/2018 12:41:00 +07:00

Phiên tòa xét xử ông Đặng Thanh Bình, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến 29/6.

Ngày 24/6, thông tin từ TAND TP.HCM cho biết, dự kiến ngày mai (25/6), phiên tòa xét xử cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam - Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 25/6 đến 29/6).

Ông Đặng Thanh Bình sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khi để Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Ngoài ông Bình, còn 4 bị can khác cũng bị đưa ra truy tố gồm: ông Hà Tấn Phước (nguyên Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An), Ngô Văn Thanh (nguyên Phó Phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An).

Video: Phạm Công Danh bị đề nghị mức án 20 năm tù

Ngoài ra TAND TP.HCM cũng triệu tập 11 cá nhân gồm: bà Bùi Thị Phương, ông Trần Kiều Minh, bà Trần Thu Hồng, ông Hà Ngọc Minh, bà Trần Thị Hòa, ông Trần Mạnh Hùng, bà Phan Thị Thanh Vân, ông Huỳnh Tấn Phục, ông Lê Đức Khôi, ông Quách Minh Trung, ông Lê Ngọc Hải, tất cả đều thuộc Tổ Giám sát NHNN.

Hiện tai, TAND TP.HCM đã có giấy triệu tập 14 cá nhân với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Bên cạnh đó, Tòa cũng triệu tập đại diện Ngân hàng Xây dựng, các lãnh đạo phòng ban thuộc NHNN.

Anh Trường
Bình luận
vtcnews.vn