Ngày mai miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, có nơi 13 độ C

Thời sựThứ Ba, 20/11/2018 18:34:00 +07:00

Dự báo chiều tối và đêm mai (21/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (20/11), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.    

Dự báo chiều tối và đêm mai (21/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm mai (21/11), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ.

mien-bac

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối mai ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 22/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội từ đêm mai có mưa, mưa rào; trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ.

Áp thấp khả năng mạnh lên thành bão, liên tục tăng cấp

Hồi 13h ngày 20/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.  

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 21/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.  

bao so 9 2

 Dự báo đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: TTKTTVQG)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 22/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 80km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.  Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 23/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn