Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn

Đời sốngThứ Bảy, 10/10/2020 10:07:00 +07:00
(VTC News) -

Theo kế hoạch, từ ngày 10/10, các tuyến xe từ bến xe Miền Đông đi các tỉnh từ Quảng Trị trở ra phía Bắc sẽ hoạt động tại bến xe Miền Đông mới.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 1

Sau nhiều lần lỡ hẹn, ngày mai (10/10), Bến xe miền Đông mới có quy mô lớn nhất nước sẽ chính thức được đưa vào hoạt động khai thác giai đoạn 1. Dự kiến có khoảng 24 tuyến đi 16 tỉnh từ bến xe này đến các bến xe từ Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc. Bến xe miền Đông mới nằm trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn phường Long Bình, Quận 9 (TP.HCM) và phường Bình Thắng, TP Dĩ An, (Bình Dương). Đây là bến xe có quy mô lớn nhất nước.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 2

Sau khoảng 4 năm thi công, Bến xe miền Đông đã hoàn thành giai đoạn 1, bao gồm các hạng mục: nhà ga trung tâm, khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, trạm xử lý nước thải. 

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 3

Theo dự án, bến xe miền Đông mới gồm 4 khu, trong đó khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ với tòa nhà cao nhất 26 tầng có diện tích hơn 122.000 mét vuông; khu B là trạm xe buýt; khu C là kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa; và khu D là khu thương mại dịch vụ. Tổng vốn đầu tư của bến xe này là 4.000 tỷ đồng.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 4

Khu vực quầy vé được trang bị màn hình led hiển thị thông tin xe, giờ khởi hành và giá vé để hành khách tiện theo dõi.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 5

Theo kế hoạch, từ ngày 10/10, các tuyến xe từ bến xe Miền Đông đi các tỉnh từ Quảng Trị trở ra phía Bắc sẽ hoạt động tại bến xe Miền Đông mới, với khoảng 24 tuyến đi 16 tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 6

Nhiều dãy ghế cứng và ghế bọc nệm được bố trí tại sảnh chờ nhà ga trung tâm để phục vụ khách chờ lên xe.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 7

Không gian bên trong nhà ga của bến xe rộng rãi, thoáng mát đảm bảo phân luồng khách đến và đi riêng biệt

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 8

Khu vực bãi đỗ xe khách của bến

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 9

Khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón - trả khách được bố trí trên cao tách biệt với bãi đỗ.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 10

Các công nhân đang gấp rút vệ sinh, xịt nước làm sạch bùn đất ở khu vực bãi đỗ xe ngầm.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 11

Nhà ga chính của bến xe Miền Đông mới có kết cấu 4 tầng nổi, 2 tầng hầm. Trong đó các tầng hầm được sử dụng làm bãi giữ xe máy và xe ô tô cá nhân.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 12

Hiện các hạng mục công trình khác của nhà ga trung tâm đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào hoạt động vào các giai đoạn tiếp theo.

Bến xe lớn nhất nước hoạt động sau nhiều lần lỡ hẹn - 13

Được bao bọc với những tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1A, đường sắt trên cao metro cùng các tuyến xe buýt kết nối, bến xe miền Đông mới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi trong việc đi lại của người dân.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn