Ngày mai, hơn 71 nghìn học sinh TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Giáo dụcThứ Năm, 01/06/2017 14:21:00 +07:00

Ngày mai toàn bộ học sinh lớp 9 ở TP.HCM sẽ bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017- 2018.

Theo thông tin chính thức từ Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay toàn Thành phố có hơn 71.000 thí sinh dự thi, trong đó có 5.865 thí sinh dự thi vào lớp, trường THPT chuyên. So với năm ngoái, số thí sinh dự thi năm nay tăng gần 3.000 em. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn Thành phố tăng không đáng kể, thậm chí còn giảm đối với lớp 10 chuyên.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Kỳ thi sẽ khai mạc lúc 7h ngày mai (2/6). Và thời gian làm bài buổi sáng bắt đầu từ 8h và buổi chiều từ 14h.

lop 10

 Ảnh minh họa.

Thời gian làm bài mỗi môn như sau: Môn Ngữ văn và Toán thi trong 120 phút, Ngoại ngữ thi trong 60 phút. Riêng các bài thi dành cho môn thi chuyên, thời gian làm bài 150 phút, trừ hai môn Hóa học và môn Ngoại ngữ thời gian làm bài là 120 phút.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM, công tác chấm thi bắt đầu từ ngày 4-6/6, dự kiến, ngày 12/6 sẽ công bố điểm thi. Thí sinh bắt đầu nộp đơn phúc khảo từ ngày 12-14/6 tại trường phổ thông các em đang học lớp 9, không giới hạn môn phúc khảo và thí sinh không phải nộp lệ phí. Ngày 19/6 sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Dự kiến, ngày 3/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 và danh sách học sinh trúng tuyển vào các trường THPT.

Video: Những điểm đặc biệt của đề thi THPT tham khảo 

Ngày 9/6, Hà Nội sẽ tổ chức thi vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT. Hà Nội vẫn tiếp tục áp dụng hình thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, ngoài công lập. 

Học sinh thi vào lớp 10 công lập đại trà thi hai môn ngữ văn (buổi sáng) và toán (buổi chiều) theo hình thức tự luận. Học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thi thêm môn ngoại ngữ và các môn chuyên vào ngày 10 và 11/6.

Theo đó, năm học 2017 - 2018, toàn thành phố Hà Nội dự kiến có 82.934 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ trung học phổ thông là 69.500 học sinh, trong đó các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh.

Số học sinh được tuyển vào trung tâm giáo dục thường xuyên là 7.000 học sinh. Số học sinh được tuyển vào các trường trung học chuyên nghiệp là 6.443 học sinh.

Như vậy vẫn như năm học trước, chỉ có khoảng 70% học sinh Hà Nội có cơ hội được học trong các trường trung học phổ thông công lập.

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn