Ngày làm bù nghỉ Tết Dương lịch: Nơi đóng cửa sớm, nơi cho công chức nghỉ cả ngày

Thời sựThứ Bảy, 05/01/2019 18:12:00 +07:00

Qua kiểm tra ngẫu nhiên của PV VTC News, một số cơ quan nhà nước ở địa phương cho cán bộ nghỉ làm cả ngày hoặc nghỉ trước giờ quy định trong ngày làm bù nghỉ Tết Dương lịch.

Hôm nay (5/1) là ngày các cơ quan, công sở làm bù cho kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày vừa qua. Tuy nhiên, tại  huyện Thường Tín (Hà Nội), có nơi cán bộ công chức xã nghỉ cả ngày không làm việc.

Vào khoảng 16h, PV đến UBND xã Văn Phú (Thường Tín) tuy nhiên từ phòng Công chứng cho đến phòng Công an xã đều khoá cửa. Khi PV đến hỏi muốn công chứng giấy tờ, thì được một người có mặt ở UBND xã trả lời: "Hôm nay thứ bảy nghỉ mà".

49442955_281749195875000_8295232017960796160_n-1733391 3

 Phòng trưởng Công an xã và các phòng ban khác đều khóa trái cửa.

PV đã cố gắng liên lạc với Chủ tịch UBND xã nhưng không được. Tiếp đến, PV gọi cho Trưởng công an xã Văn Phú hỏi xin công chứng giấy tờ thì vị cán bộ này trả lời "Hôm nay thứ bảy thì nghỉ là đúng rồi còn gì nữa, thứ hai mới đi làm mà".

Tại UBND xã Văn Bình (Thường Tín), theo quan sát của PV, vẫn có cán bộ trực ngày nghỉ lễ, tuy nhiên có một vị cán bộ, công chức đứng câu cá.

49596159_2270725576509421_578793739883905024_n-3-1735191 4

 Một cán bộ đứng câu cá.

Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín khi được hỏi, tỏ ra ngạc nhiên, vì hôm nay vẫn là ngày làm việc bình thường, không có chuyện cán bộ xã đóng cửa, không tiếp dân. 

"Cán bộ vẫn trực ở đấy chứ, có việc gì họ phải giải quyết chứ. Theo quy định hôm nay vẫn phải làm việc", ông Huy cho hay.

Về việc xử lý đối với các cơ quan chính quyền nghỉ làm bù, ông Huy cho biết đang đi xe và không trả lời qua điện thoại.

Không chỉ ở Hà Nội, mà qua kiểm tra ngẫu nhiên, ở tỉnh Đắk Lắk, sáng 5/1, tại UBND xã Cuôr Đăng, PV VTC News cũng ghi nhận nhiều phòng ban của cơ quan này đóng cửa nghỉ sớm trước thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước. 

49616290_316965855871766_3806631627568709632_n

UBND xã Cuôr Đăng đóng cửa nghỉ trước giờ quy định.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 5/1, PV có mặt ở trụ sở UBND xã Cuôr Đăng và nhận thấy nhiều phòng làm việc tại đây đã đóng cửa. Đặc biệt, phòng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính UBND xã cũng khóa cửa khiến người dân không thể liên hệ để làm việc. 

Ngay sau đó, PV liên hệ với ông Hoàng Viết Cát - Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng để xác minh sự việc.

"Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thì hôm nay cơ quan phải làm việc để bù vào ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, do khu vực này chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, lại là ngày thứ bảy nên có cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp về sớm. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về việc này", ông Cát nói. 

49550341_519992911818502_6100534623404556288_n

 Phòng một cửa tại UBND xã đóng cửa trước giờ quy định.

Sau đó, PV VTC News tiếp tục có mặt tại UBND Ea Blang (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, tất cả các phòng, ban đều mở cửa và cán bộ làm việc bình thường. 

Một vị đại diện UBND xã này cho biết, tiếp nhận chỉ đạo của UBND tỉnh, 100% cán bộ của xã đã đi làm bù theo đúng quy định của Nhà nước.

Thanh Hải - Hằng Nguyễn - Lệ Duyên
Bình luận
vtcnews.vn