Ngày kỷ niệm ở Trung đoàn tên lửa hạ 103 máy bay

Thời sựThứ Sáu, 24/01/2014 11:17:00 +07:00

Sáng 22/1, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Đoàn Tên lửa Trần Phú (Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, Quân chủng PK-KQ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trung đoàn (3/2/1964 - 3/2/2014).

Dự và chỉ đạo buổi Lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 363; các tướng lĩnh và CCB đã từng công tác tại Trung đoàn 213, Quân chủng PK-KQ; cấp ủy, chính quyền Tp. Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh.

 

Các chiến sĩ Trung đoàn tên lửa 213 (Sư đoàn 363) triển khai vũ khí khí tài sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Báo Tin tức

Trung đoàn 213 được thành lập theo quyết định 69/QĐ-BQP. Tại đại hội Đảng bộ trung đoàn lần thứ nhất đã lấy ngày 3/2/1964 là ngày truyền thống, và mang tên đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, trung đoàn đã cơ động, chiến đấu trên 10 tỉnh, thành phố trong cả nước và trên đất bạn Lào.

Trong kháng chiến chống Mỹ, trung đoàn đã tham gia chiến đấu 379 trận, bắn rơi 106 máy bay các loại, có 22 chiếc rơi tại chỗ, được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bác Hồ, trung ương Lào và Đảng cộng sản Italia.

Cũng tại  buổi lễ, thay mặt tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Phạm Minh Chính - UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy chúc mừng cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn, đồng thời đã gửi tặng phần quà trị giá 100 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn vui xuân, đón tết.

 
Bình luận
vtcnews.vn