Ngày hội sáng tạo công nghệ - UET Connect 2018: Kết nối công nghệ cao giữa sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường

Sản phẩmThứ Bảy, 27/10/2018 11:05:00 +07:00

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Ngày hội sáng tạo công nghệ - UET Connect 2018 do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã diễn ra.

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ; thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Kỷ niệm 19 năm ngày truyền thống trường Đại học Công nghệ (18/10/1999 – 18/10/2018), nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút, tập hợp và giáo dục sinh viên, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ tổ chức Ngày hội sáng tạo công nghệ - UET Connect 2018.

uet connect 2018 (1)

 Các gian trại của doanh nghiệp, phòng thí nghiệm thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên (Ảnh: Phan Minh)

Ngày hội được tổ chức với mục tiêu tạo ra sự kết nối về mặt công nghệ cao giữa sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường, sự kiện mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm công nghệ, đồng thời giúp các sinh viên có thêm cái nhìn và định hướng học tập, nghiên cứu qua sự chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ cao.

TS. Nguyễn Anh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Ngày hội là điều kiện rất quan trọng để sinh viên có thể tự nghiên cứu ngay trong quá trình học tập tại nhà trường, không cần được đào tạo lại khi bước vào thị trường lao động mà có thể bắt nhịp, làm việc được ngay với các tập đoàn, doanh nghiệp”.

uet connect 2018 (2)

 Sản phẩm robot tìm đường được trưng bày tại gian trại của Phòng Thí nghiệm điều khiển tự động và robotics, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Phan Minh)

Một số sự kiện, hoạt động nổi bật diễn ra tại Ngày hội có thể kể đến như Phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học; Chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo công nghệ 2018; chuỗi các hội thảo, talkshow về Internet kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)… như Seminar: Nền tảng Ros - Thời kỳ của robot và tự hành; Talkshow: BlockChain và cuộc cách mạng thay đổi chuỗi cung ứng; Workshop “Làm IoT với Open Source MEO 2.0”…

Trong đó, Chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo công nghệ 2018 có sự tham gia tranh tài của 8 đội thi: UET-WIFI với dự án “Electricity form normal things”; Three Kings với dự án “Phát hiện đường và ứng dụng”; The Plumbers với dự án “Robot vệ sinh đường cống”; N.G.A với dự án “Cảm biến đo mức độ ách tắc và hỗ trợ phân luồng giao thông”; Enlightenment với dự án “Trợ lý giao thông thời gian thưc”; Shark-X với dự án “Hệ thống cảm biến đo chất lượng không khí”; Crackers với dự án “Green Checkin”; và Công nghệ xanh với dự án “Hệ thống biển báo giao thông thông minh cho ô tô”.

uet connect 2018 (3) 3

 Sản phẩm Hệ thống chiếu sáng trong nông nghiệp tại gian trại Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Phan Minh)

Kết quả chung cuộc, đội Công nghệ Xanh giành Giải Nhất; Giải Nhì thuộc về đội Enlightenment; 2 đội đồng giải 3 là UET-WIFI, Three Kings. Ngoài ra, Giải Dự án tiềm năng tiếp tục được trao cho đội Three Kings.

Đến với chương trình, sinh viên có cơ hội tham gia các talkshow, seminar về các chủ đề công nghệ, trải nghiệm công nghệ tại gian trại của trên 10 doanh nghiệp hàng đầu như Samsung R&D Vietnam, Trung tâm Công nghệ thông tin Mobifone, Công ty Công nghệ và Nội dung số VTC Intecom… hơn 10 phòng thí nghiệm; trao đổi với nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ cao; trực tiếp hands-on về các ứng dụng IoT, và hơn hết là tham dự chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Công nghệ và tham gia đêm nhạc UET Connect.

Phan Minh
Bình luận
vtcnews.vn