Ngày hội 'Hoa hậu bò sữa' độc đáo trên cao nguyên Mộc Châu

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 16/10/2017 13:00:00 +07:00

Một cuộc thi Hoa hậu vô cùng nóng bỏng dù không hề có phần thi trình diễn áo tắm, các “người đẹp” cũng không phải tham gia phần thi ứng xử hóc búa, thử thách bản lĩnh hay trí tuệ và đặc biệt, số cân nặng của mỗi ứng viên lên tới hàng trăm kg.

Đó là những gì mà du khách sẽ được chứng kiến khi tham dự Hội thi Hoa hậu Bò sữa diễn ra tại Thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tại thị trấn xinh đẹp này, cuộc thi lựa chọn ra những “hoa khôi 4 chân” đầy vui nhộn được xem là một ngày hội văn hóa thường niên của người chăn nuôi cũng như những vị khách du lịch yêu mến vùng cao nguyên nơi đây.

Bắt đầu từ năm 2004, Cuộc thi Hoa hậu Bò sữa Mộc châu không chỉ lựa chọn ra những cô bò xinh đẹp nhất mà trên hết, đây chính là cơ dịp tôn vinh những nỗ lực và sự lao động miệt mài của người chăn nuôi làm giàu từ chính đôi bàn tay của mình.

Năm nay, mặc dù trước thời điểm diễn ra Hội thi, thời tiết không thuận lợi và giao thông tại các ngả đường lên Mộc Châu có nhiều bất cập nhưng điều đó không làm giảm đi sức hấp dẫn của mùa Hoa hậu bò sữa thứ 14.

Từ hơn 23.000 bò bê tại 568 hộ chăn nuôi, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 126 thí sinh bước vào tranh tài tại Vòng Chung kết của Cuộc thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu năm 2017.

1

Cuộc thi Hoa hậu Bò sữa được tổ chức vào ngày 15/10 hàng năm. Cùng với điểm nhấn du lịch Mộc Châu, sự kiện này đã trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu đối với người dân nơi đây cũng như đã thu hút sự quan tâm và yêu mến của hàng ngàn lượt khách du lịch 

2

 Không chỉ hướng đến vẻ đẹp về hình thể mang đặc trưng riêng của giống bò thuần chủng HF trên cao nguyên Mộc Châu, tiêu chí chấm điểm của Ban Giám khảo chú trọng đặc biệt tới yếu tố tiên quyết là sản lượng và hương vị sữa của các cô bò dự thi. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Sỹ Quang – đại diện Ban Giám khảo, để chọn ra được những con bò đẹp và đạt chuẩn cần những người nông dân am hiểu kiến thức và bề dày kinh nghiệm trong chăn nuôi

3 3

 Ngay từ sáng sớm, các “ông bầu – bà bầu hoa hậu” đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và công phu để các nàng bò sữa có sự xuất hiện lộng lẫy nhất tại Vòng Chung kết. Nào là chải chuốt cho lông bóng mượt, nào là cắt tỉa “thời trang đuôi” sao cho thời thượng nhất, có nàng còn được dùng mỹ phẩm để tân trang bầu vú trắng hồng đẹp mắt

4 4

 Những chiếc nơ đỏ - phụ kiện không thể thiếu để dung mạo các thí sinh thêm phần duyên dáng và đáng yêu. Chị Trần Thị Phương – đơn vị chăn nuôi 19/5 cho biết: “Một con bò đi thi cần được chăm sóc đặc biệt từ khẩu phần ăn cho đến việc nuôi chuồng riêng để đảm bảo sự phát triển tốt nhất về sức khỏe và hình thể”

5 5

Các cô bò thân thiện, hiền lành dành được rất nhiều sự thích thú và yêu mến của du khách tới Hội thi. Có lẽ không có mảnh đất chăn nuôi bò sữa nào khác tại Việt Nam mang lại cho khách du lịch cơ hội trải nghiệm một Cuộc thi độc đáo và thú vị như thế này 

6 6

 Bước vào phần thi quan trọng nhất, các “nàng” được trình diễn 2 vòng để khoe dáng. Mỗi nàng một vẻ, có nàng trình diễn một cách uyển chuyển, song cũng có nàng e thẹn chỉ đứng im một chỗ

7 7

Những sải bước đầy kiêu hãnh và tự tin giữa sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Để bớt đi sự ngại ngùng khi trình diễn trước đám đông, từ nhiều tháng trước, các cô bò đã được tập luyện trên đồng cỏ, nghe nhạc và đi lại trên đồng cỏ 2 tiếng/ ngày 

8 8

 Cựu hoa hậu bò sữa năm 2016 dù đang mang bầu và gần đến ngày sinh nhưng vẫn tham gia trình diễn tại Hội thi. Trải qua 1 năm “đăng quang” nhưng cô bò mang số hiệu 5364 vẫn giữ được năng suất sữa đạt cấp kỷ lục và sắc vóc hình thể cân đối của mình

9 9

Kết quả chung cuộc của hội thi, ngôi vị Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu năm 2017 đã thuộc về cô bò mang số hiệu 5717 của chủ hộ Đặng Văn Thắm – đơn vị chăn nuôi Vườn Đào 1. Tân hoa hậu sinh năm 2012, có nguồn gốc bố Mỹ, mẹ là Hà Lan – Cuba với trọng lượng cơ thể 735kg và 13.268kg/305 ngày 

Là một Lễ hội truyền thống của những người chăn nuôi bò sữa trên thảo nguyên Mộc Châu, Cuộc thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu do Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu tổ chức không chỉ là một ngày hội văn hóa mà còn mang ý nghĩa tôn vinh những người nông dân, mà còn là nơi để người nông dân giao lưu va trao đổi kinh nghiệm với các nhà khoa học. Từ đây, họ có thể tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, những công nghệ chăn nuôi tiên tiến với mục đích làm cho ngành chăn nuôi bò sữa phát triển bền vững.

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn