Ngày hoạt động đầu tiên ở Trung tâm hành chính Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 30/07/2014 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Trung tâm hành chính Đà Nẵng như một ngọn hải đăng hướng ra biển cao 37 tầng, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã đi vào hoạt động.

(VTC News) - Trung tâm hành chính Đà Nẵng như một ngọn hải đăng hướng ra biển cao 37 tầng, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã đi vào hoạt động và sẵn sàng phục vụ người dân.

Với chiều cao 37 tầng, tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng đang giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất Đà Nẵng cùng kiến trúc độc đáo đang trở thành điểm nhấn của đô thị Đà Nẵng.


Đà Nẵng, trung tâm hành chính, hoạt động, độc đáo, tòa nhà
Trung tâm hành chính Đà Nẵng như một ngọn hải đăng hướng ra biển cao 37 tầng, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã sẵn sàng phục vụ người dân.


Được khởi công từ tháng 11/2008, sau nhiều lần gia hạn, công trình đến nay đã bắt đầu đi vào hoạt động. Toà nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng sở hữu kiến trúc “độc”, hệ kết cấu có một không hai, vận hành bằng phần mềm thông minh.


Công trình sử dụng hơn 20.400m2 kết cấu kính bao che được phủ lớp Lowe có khả năng chống hấp thu nhiệt, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng.


Đặc biệt, ba tầng trên cùng kết cấu bằng thép, phủ kính, dành cho hệ thống kỹ thuật, dự kiến sẽ thành nơi giải trí, ngắm Đà Nẵng từ trên cao.


Khi đưa vào sử dụng, tòa nhà sẽ được quản lý bằng hệ thống phần mềm trung tâm và là nơi làm việc của khoảng 1.500 cán bộ, nhân viên của các cơ quan hành chính TP Đà Nẵng


Đà Nẵng, trung tâm hành chính, hoạt động, độc đáo, tòa nhà
Những Sở ban ngành đầu tiên đã chuyển tru sở về tòa nhà và phục vụ người dân
 

Là một trong những sở ban ngành chuyển trụ sở về tòa nhà, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã bắt đầu phục vụ người dân tại đây. Thời gian tới, 7/22 sở ngành TP Đà Nẵng sẽ chuyển trụ sở đến tầng 11, 12 và 13. Sảnh giao dịch chính ở tầng 3 cũng đi vào hoạt động để phục vụ người dân.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn