Ngày giải phóng thủ đô được tổ chức thế nào?

Thời sựThứ Sáu, 26/09/2014 07:39:00 +07:00

(VTC News) - Tối 10/10, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm cầu, trong đó 5 điểm tầm cao và 25 điểm pháo hoa tầm thấp ở các quận, huyện ngoại thành.

(VTC News) - Tối 10/10, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm cầu, trong đó 5 điểm tầm và 25 điểm pháo hoa tầm thấp ở các quận, huyện.

Tại buổi họp báo chiều 25/9, Hà Nội đã thông báo các kế hoạch tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014).
Theo đó, vào ngày 10/10, Hà Nội sẽ tổ chức một hội nghị quy mô lớn cấp quốc gia với sự tham gia của 3.500 khách mời. 
Tối 10/10, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm cầu, trong đó 5 điểm tầm cao ở hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Tây, hồ Văn Quán, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, và 25 điểm pháo hoa tầm thấp được triển khai từ các quận, huyện trên địa bàn thủ đô.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm trong tối 10/10 

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động triển lãm về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô trong 60 năm xây dựng và phát triển; tu bổ, tôn tạo, gắn biển phát huy các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, nhất là các di tích gắn bó với sự kiện giải phóng thủ đô.
Trong thời gian từ 26/9 – 2/10 Hà Nội còn tổ chức hội sách quy mô lớn nhằm kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô, 15 năm được vinh danh “Thành phố vì hòa bình” tại trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long...
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh những hoạt động thiết thực nhân 60 Ngày Giải phóng Thủ đô.

PV
Bình luận
vtcnews.vn