Ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, phạt hơn 4 tỷ đồng tiền vi phạm giao thông

Thời sựChủ Nhật, 02/09/2018 11:15:00 +07:00

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT phạt 4.102.234.000 đồng tiền vi phạm an toàn giao thông.

Ngày 2/9, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin, theo báo cáo tình hình tai nạn giao thông của Bộ Công an, ngày hôm qua (1/9), toàn quốc có 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 19 người chết và 12 người bị thương.

Về tuần tra, kiểm soát vi phạm, trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT phát hiện 6.328 vụ vi phạm, phạt tiền 4.102.234.000 đồng, tịch thu 1.012 xe, 1.247 giấy tờ tùy thân và tước 195 giấy phép lái xe.

8-8-2005425

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT phạt 4.102.234.000 đồng tiền vi phạm an toàn giao thông. 

Lực lượng CSGT đường thủy cũng tổ chức 40 cuộc tuần tra đường thủy, phát hiện 25 vụ vi phạm, phạt 30.872.000 đồng.

Bên cạnh đó, đường dây nóng của Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia nhận được nhiều thông tin phản ánh tình hình trật tự giao thông, chủ yếu phản ánh tắc nghẽn trên một số tuyến đường ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên một số quốc lộ, hạ tầng không đầy đủ, hành khách bị chiếm đóng xe buýt, tăng giá vé không đúng quy định.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ đường dây nóng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý thông tin.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn