Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt ở TP.HCM vắng khách

Đời sốngThứ Hai, 25/10/2021 12:33:32 +07:00
(VTC News) -

Sau hơn 4 tháng tạm ngưng vì COVID-19, TP.HCM cho 8 tuyến xe buýt hoạt động trở lại, tuy nhiên trên chuyến xe 65 (Bến Thành - An Sương) chỉ lác đác vài hành khách.

Sáng 25/10, 8 tuyến xe buýt chạy trên trục đường chính có trợ giá ở TP.HCM chính thức hoạt động lại sau thời gian phải tạm ngưng vì dịch COVID-19.

8 tuyến xe buýt này gồm: số 14 (Bến xe Miền Đông - Ba Tháng Hai - Bến xe Miền Tây), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương), số 29 (phà Cát Lái - Chợ Thủ Đức), số 141 (Khu du lịch BCR - Long Trường - Khu chế xuất Linh Trung 2), số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương), số 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi), số 79 (Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược).

Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt ở TP.HCM vắng khách - 1

Xe buýt tuyến 65 di chuyển trên đường phố nội thành TP.HCM trong sáng 25/10.

Ghi nhận của PV VTC News sáng 25/10, trên tuyến xe buýt 65 chỉ vọn vẹn 2 hành khách. Khi lên xe, những hành khách này đều tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch như xịt khuẩn, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách.

Dù quy định mỗi xe buýt chỉ chở tối đa 50% số ghế, nhưng các tài xế cho hay, trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, mỗi xe lác đác 2-3 hành khách.

Vừa kết thúc chuyến xe đầu tiên từ Bến xe An Sương đến Công viên 23 tháng 9 (quận 1), tài xế Vương Hùng Tâm - chạy tuyến 65 vẫn còn thấy hồi hộp khi lâu ngày rồi mới được lái xe trở lại.

"Vui lắm, sau bao ngày phải ngưng chạy thì nay cuối cùng cũng được đi làm lại. Ngày đầu chắc khách chưa biết nên còn ít khách. Cả chuyến xe từ An Sương đến đây chỉ được 2 khách, hy vọng những chuyến sau sẽ có nhiều khách hơn", tài xế Tâm chia sẻ.

Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt ở TP.HCM vắng khách - 2

Tài xế Vương Hùng Tâm - chạy tuyến 65 hồi hộp khi được lái xe trở lại. 

Ngày đầu xe buýt hoạt động trở lại nên lượng khách chưa nhiều, hầu hết người dân vẫn lo sợ dịch bệnh phức tạp nên chọn phương tiện cá nhân để đi lại nhiều. Theo dọc lộ trình, xe buýt liên tục phải bỏ trạm chờ do không có khách. 

Ông Nở (65 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), hành khách đầu tiên của chuyến xe số 20 (chặng Bến Thành - Nhà Bè) làm nghề bán vé số cho biết, thời gian xe buýt ngưng hoạt động cũng là thời gian ông tạm ngưng việc bán vé số của mình. 

"Tôi rất hay đi xe buýt để di chuyển qua lại giữa huyện Nhà Bè và quận 1 đi bán vé số vì giá rẻ. Khi xe buýt dừng thì tôi cũng dừng bán, ngày hôm nay xe buýt chạy lại tôi mới đi bán lại", ông Nở cho hay.

Ông Nở cho biết thêm, cả tuyến đường xe buýt 65 chỉ lác đác hành khách. Ông cho rằng, nếu bản thân chấp hành nghiệm quy định 5K thì đi lại bằng xe buýt vừa an toàn vừa thuận tiện.

Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt ở TP.HCM vắng khách - 3

Ông Nở - hành khách đầu tiên trên tuyến xe buýt số 20.

Theo Trung tâm xe buýt TP.HCM, mỗi ngày, mỗi tuyến sẽ chạy khoảng 60 chuyến để phục vụ người dân. Ngoại trừ tuyến số 74 chạy từ 4h30 đến 17h30, các tuyến xe khác sẽ hoạt động từ 5h đến 18h mỗi ngày. Trước đó, hôm 5/10, 4 tuyến buýt số 77, 90, 127 và 128 được hoạt động trở lại ở huyện Cần Giờ, tần suất 60-90 chuyến/ngày. TP.HCM có 128 tuyến xe buýt, gồm 91 tuyến trợ giá và 37 tuyến không trợ giá.

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đã phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp