Ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chip điện tử: Thủ tục nhanh chóng, thuận lợi

Tin tức 24h quaThứ Tư, 01/03/2023 23:29:01 +07:00
(VTC News) -

Hỗ trợ người dân trong quá trình cấp hộ chiếu gắn chip, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí các bàn tiếp đón, hướng dẫn các quy trình, thủ tục thu nhận hồ sơ.

Bắt đầu từ ngày 1/3, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử.

Thời gian đầu, hộ chiếu điện tử được cấp trực tiếp dành cho người có căn cước công dân gắn chíp. Thông tin công dân có thể lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia nên người làm hộ chiếu không mất quá nhiều thời gian kê khai.

Ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chip điện tử: Thủ tục nhanh chóng, thuận lợi - 1

Cán bộ hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục cấp hộ chiếu điện tử gắn chip.

Biết được thông tin hôm nay là ngày đầu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triển khai cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho người dân, ông Nguyễn Đình Thuận (ở quận Ba Đình) và ông Hoàng Đông Lai (ở quận Cầu Giấy) đã đến từ sớm xếp hàng để đợi làm thủ tục cấp.

Để hỗ trợ người dân trong quá trình cấp hộ chiếu gắn chip, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí các bàn tiếp đón, lăn vân tay và thực hiện các quy trình, thủ tục thu nhận hồ sơ.

Trong quá trình làm thủ tục, công dân được cán bộ xuất nhập cảnh hỗ trợ, chỉ dẫn từng bước, giúp hoàn thành thủ tục nhanh chóng, thuận lợi.

"Thủ tục làm hộ chiếu rất nhanh chóng. Tuy nhiên trong quá trình làm còn bỡ ngỡ, nếu chúng ta khai trực tuyến ở nhà thì khi đến đây thủ tục làm còn nhanh hơn nữa”, ông Nguyễn Đình Thuận cho biết.

Ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chip điện tử: Thủ tục nhanh chóng, thuận lợi - 2

Người dân được cán bộ công an hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu.

Ông Hoàng Đông Lai cho rằng, hộ chiếu điện tử gắn chíp sẽ tích hợp tất cả các thông tin của người dân nên khi đi qua các sân bay sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cơ quan chức năng sẽ dễ dàng kiểm tra thông tin mà không mất nhiều thời gian.

Bộ Công an cho biết, người dân có thể làm thủ tục cấp hộ chiếu điện tử gắn chip bằng nhiều hình thức khác nhau. Theo đó, công dân có căn cước công dân có quyền lựa chọn nơi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tại bất kỳ Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nào công dân thấy thuận lợi nhất.

Với những người vẫn dùng chứng minh nhân dân buộc phải làm thủ tục xin cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh nơi có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ 2 trở đi, được lựa chọn nơi làm thủ tục cấp hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh bất kỳ.

Ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chip điện tử: Thủ tục nhanh chóng, thuận lợi - 3

Các thủ tục làm hộ chiếu được rất thuận lợi.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, để tạo điện kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, cư trú ở nước ngoài và xin visa, công dân nên chọn cấp hộ chiếu điện tử vì có tính bảo mật cao, tránh bị làm giả và tránh việc người khác lợi dụng, sử dụng nhân thân của mình để cấp hộ chiếu, nhất là những người đang vi phạm pháp luật giả mạo nhân thân để cấp…Vì vậy hộ chiếu điện tử đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề này xảy ra.

Theo Bộ Công an, hộ chiếu phổ thông không gắn chíp và hộ chiếu phổ thông gắn chíp được sử dụng song hành. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử hoặc cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.

Việt Cường/VOV1
Bình luận
vtcnews.vn