Ngày Chủ Nhật Đỏ với mục tiêu 20 nghìn đơn vị máu

Sức khỏeChủ Nhật, 17/01/2016 12:24:00 +07:00

Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết: Ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm nay hướng tới mục tiêu 18-20 nghìn đơn vị máu.

(VTC News) – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết: Ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm nay hướng tới mục tiêu 18-20 nghìn đơn vị máu.

Ngày hội lớn nhất của Chủ nhật Đỏ lần thứ 8 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 17/1, có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Ông Nguyễn Đắc Vinh-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng Phó thủ tướng dẫn đầu đoàn diễu hành, cổ động chương trình Chủ Nhật Đỏ 2016.
 

Hôm nay là cao trào trong chuỗi hoạt động hiến máu với 8 địa phương đồng loạt tổ chức Chủ nhật Đỏ, gồm: Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Cần Thơ, Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Năm 2016, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Chủ nhật Đỏ tiếp tục nhận được quan tâm của các bộ, ban, ngành. Đặc biệt là sự vào cuộc của 22 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế,  Khánh Hòa, Đắk Lắk. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của Học viện Hậu cần và Công an Hà Nội.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại buổi lễ: Mặc dù trong những năm gần đây, số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm trên phạm vi cả nước nhưng tai nạn giao thông vẫn còn cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ; nhiều nạn nhân tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, thậm chí nguy cơ tử vong rất cao do thiếu máu. Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng của người khác.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết: "Ra đời trong một buổi sáng mùa Đông sắp chuyển xuân năm 2009, trước thực trạng nhu cầu tiếp máu trong dịp Tết gia tăng do người bệnh cần truyền máu, người bị tai nạn giao thông cần cấp cứu tăng cao mà nguồn hiến máu lại quá hiếm, Chủ nhật Đỏ đã đi từ con số gần 100 đơn vị máu lần đầu ấy đến gần 18.000 đơn vị máu tiếp nhận được trong lần thứ 7 – 2015. Năm nay hướng tới mục tiêu 18-20 nghìn đơn vị máu.

Trước đó, tính tới chiều 16/1, đã có 7 địa phương triển khai Chủ nhật Đỏ, gồm TPHCM, Hà Nam, Nam Định, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Cần Thơ, Thái Nguyên. Không khí tại các điểm hiến máu diễn ra hết sức sôi nổi, thể hiện tinh thần tình nguyện, đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Các tình nguyện viên tham gia hiến máu đến từ nhiều thành phần, lứa tuổi.
 

Gần 800 cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội tham gia Chủ nhật Đỏ 2016 theo nhiều đợt. Dự kiến sáng nay sẽ có 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu.

Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội thực sự là ngày hội lớn với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ như Tùng Dương, Xuân Bắc, Lê Cát Trọng Lý, Ngọc Khuê, Nguyễn Đức Cường, Dương Hoàng Yến, Vũ Hà Anh, Huy Quyết, Sơn Hải… Nhiều hoa hậu, người đẹp, cầu thủ cũng tham gia sự kiện này. Ca sỹ Tùng Dương cho biết sẽ hiến máu và hát tại Chủ nhật Đỏ; nghệ sỹ Xuân Bắc sẽ làm tiểu phẩm về hiến máu.


Tuấn Phong
Bình luận
vtcnews.vn