Ngày càng nhiều người Nhật làm việc đến kiệt sức, mất mạng

VideoChủ Nhật, 08/10/2017 15:08:00 +07:00

Ngày càng nhiều người Nhật rơi vào tình trạng tâm trí bất ổn, thậm chí mất mạng vì làm việc đến kiệt sức.

Những gương mặt mệt mỏi, tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể, các ô cửa văn phòng vẫn sáng đèn suốt đêm là những điều đã trở thành hiển nhiên tại Nhật Bản. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người tâm trí bất ổn và thậm chí mất mạng vì làm việc đến kiệt sức, đó cũng là lúc mọi người bắt đầu phải lên tiếng về “karoshi” – từ tiếng Nhật chỉ trường hợp chết do làm việc quá sức, trong đó có các trường hợp tự tử. 

VTC1
Bình luận
vtcnews.vn