Ngất xỉu khi đến Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Thời sựThứ Ba, 24/02/2015 07:32:00 +07:00

Ngày mùng 5 Tết, hàng vạn người đến Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) vào trưa nắng, nhiều người đã bị ngất xỉu.

Ngày mùng 5 Tết, hàng vạn người đến Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Do lượng người quá đông đổ về đây vào trưa nắng, nhiều người đã bị ngất xỉu.

Nhà chùa có tổ chức cho du khách mượn nón lá miễn phí để chống nắng nhưng không xua được hơi nóng hừng hực.
 
Từ mùng một Tết, khu Thiền viện rộng hơn 3,8 ha này luôn đông người.


Đây là ngôi chùa lớn nhất ĐBSCL đến thời điểm hiện nay, có nhiều hạng mục kiến trúc theo phong cách thời Lý-Trần, khởi công xây dựng tháng 7/2013 và khánh thành tháng 5/2014.

Những ngày Tết, bãi giữ xe miễn phí của chùa chật cứng, du khách phải gửi bên ngoài với giá mỗi lần 5.000 đồng.

Nguồn: Ngọc Duyên (Tiền phong)

Bình luận
vtcnews.vn