Ngành Thuế ủng hộ 882 triệu đồng phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam

Chính sách thuế và cuộc sốngThứ Sáu, 13/08/2021 06:50:00 +07:00
(VTC News) -

Lần ủng hộ này nhằm góp phần giúp ngành y có thêm nguồn phí để đầu tư nghiên cứu sản xuất vaccine và mua vaccine phục vụ công tác tiêm chủng phòng, chống dịch.

Chiều 13/8, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ), Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế trao 882 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam. 

Theo Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. Trước tình hình đó, nối tiếp tinh thần ủng hộ đợt 1, ngành Thuế ủng hộ trên 5,3 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, từ đó góp phần giúp ngành Y tế có thêm nguồn kinh phí để đầu tư nghiên cứu sản xuất vaccine và mua vaccine phục vụ công tác tiêm chủng phòng, chống dịch.

Ngành Thuế ủng hộ 882 triệu đồng phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam - 1

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng trao 882 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi trao tiền ủng hộ, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, ngành Thuế đã và sẽ tiếp tục cùng Nhà nước và đồng bào cả nước sớm vượt qua đại dịch COVID-19, bởi vì, trong thời điểm này, đất nước rất cần sự chủ động chung tay góp sức của mỗi người dân, sự đoàn kết cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước, vì nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chia sẻ, đất nước lại tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến thể của virus đã mạnh hơn, tốc độ lây lan nhanh hơn. Do đó, đất nước cần có thêm nhiều hơn nữa sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân trong việc chấp hành mọi quy định mà Chính phủ đề ra và cùng chung tay góp sức ủng hộ vật chất và tinh thần thì công cuộc phòng, chống dịch chắc chắn sẽ sớm thành công.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn