Ngành công nghiệp cưới hỏi xa xỉ của Ấn Độ hồi sinh

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/11/2020 14:48:47 +07:00
(VTC News) -

Ngành công nghiệp cưới hỏi trị giá 50 tỷ USD của Ấn Độ đang từng bước phục hồi sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề vì lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19.

Các đám cưới Ấn Độ, đặc biệt là với các gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu từ lâu đã nổi tiếng về độ xa hoa. Danh sách khách mời lên tới hàng nghìn người, váy áo cô dâu thuộc loại cao cấp, địa điểm diễn ra hôn lễ thì sang trọng và rất ngốn tiền. 

Tuy nhiên, dưới tác động của lệnh phong tỏa trong mùa dịch, hầu hết các đám cưới ở quốc gia Nam Á bị hoãn lại hoặc thu gọn, đôi khi trở thành các sự kiện trực tuyến. 

Nhưng những người làm trong ngành cưới hỏi Ấn Độ nói rằng họ đang lên kế hoạch cho một đông bận rộn bắt đầu từ 25/11 khi người Hindu bắt đầu các ngày lễ linh thiêng truyền thống của họ. 

Các thông tin lạc quan gần đây liên quan tới vaccine, quyết định nới lỏng hạn chế phòng dịch cùng với các hợp đồng trọn gói hấp dẫn được các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng cung cấp đã tạo ra sự lạc quan mới trong ngành. 

Akash Agarwal - người đồng sáng lập công ty quay phim và chụp ảnh cưới WeddingNama cho biết từ khi lệnh hạn chế đi lại có hiệu lực vào tháng 3, công việc kinh doanh của anh bị tạm dừng. 

Ngành công nghiệp cưới hỏi xa xỉ của Ấn Độ hồi sinh - 1

Ngành công nghiệp cưới hỏi Ấn Độ đang dần phục hồi. (Ảnh: WeddingNama)

Nhưng Agarwal tin rằng công ty sẽ sớm trở lại quỹ đạo hoạt động bình thường. 

"Chúng tôi đang tổ chức một số đám cưới ở Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur và Goa. Các khách sạn đã nhanh chóng thay đổi để đảm bảo an toàn cho khách. Quy mô của các đám cưới tương đối nhỏ hơn so với trước mùa COVID-19 nhưng mọi thứ đang dần phục hồi", Agarwal cho biết. 

Với việc các ngày lễ tốt lành sẽ diễn ra trong khoảng thời gian giới hạn từ 25/11 tới 11/12,  các công ty mai mối vốn chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình cưới hỏi đang tìm cách "giải quyết" các đám cưới bị "tồn đọng" từ đầu năm vì lệnh phong tỏa. 

Với các cổng mai mối trực tuyến, điều tồi tệ dường như đã qua đi. Theo một quan chức của nền tảng mai mối trực tuyến Shaadi.com, hoạt động kinh doanh của ngành công nghiệp cưới hỏi tăng 30% thời gian gần đây. 

Một nền tảng mai mối khác - OYO’s Weddingz.in cho biết có khoảng 1.500 khách liên hệ đặt trước với họ trong khoảng thời gian từ tháng 10 tới tháng 12. Sự lạc quan cũng lan truyền sang ngành công nghiệp thời trang.

Là một phần không thể thiếu trong các đám cưới của người Ấn Độ, ngành dệt may sử dụng lao động lớn thứ hai trong nước, cung cấp việc làm trực tiếp cho 45 triệu người và hơn 60 triệu người trong các ngành công nghiệp liên quan. 

"Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm", Priti Bajaj - một nhà thiết kế thời trang chuyên về trang phục cưới tại Delhi cho biết.

Trong thời gian phong tỏa, Bajaj phải để hầu hết nhân viên của mình nghỉ việc tạm thời vì có rất ít đơn hàng. 

"Nhưng giờ chúng tôi đang rất bận rộn và phải từ chối nhiều đơn hàng. Hầu hết nhân viên của chúng tôi đã trở lại và chúng tôi thậm chí phải thuê thêm người", cô nói. 

Ngành công nghiệp cưới hỏi xa xỉ của Ấn Độ hồi sinh - 2

Yếu tố phòng dịch là một trong những ưu tiên trong các đám cưới gần đây ở Ấn Độ. (Ảnh: PTI)

Việc các cặp đôi cưới vội cũng khiến nhu cầu về đồ cưới tăng vọt. 

Bridal Asia, một trong những triển lãm cưới lớn nhất của Ấn Độ tổ chức một triển lãm sang trọng vào cuối tháng 10 để giới thiệu những xu hướng mới nhất. Tại đây, các cặp đôi có thể mua sắm đồ dùng cần thiết cho đám cưới và vật dụng cho căn nhà mới của họ. 

Các nhà thiết kế thời trang và kim hoàn hàng đầu Ấn Độ cũng liên tục tung ra các bộ sưu tập mới thông qua hình ảnh và video, lọc sản phẩm của họ dựa trên giá cả và các thông số khác.

Điều khiến khách hàng thích thú hơn nữa là giá vàng giảm mạnh. 

Nắm bắt điều này, các nhà buôn vàng nhanh chóng giới thiệu các dịch vụ hấp dẫn. 

"Doanh số bán vàng sụt giảm do các hạn chế giữa mùa dịch vào mùa hè này. Nhưng hiện tại, vàng bán rất chạy cho mùa cưới hiện tại và có những mẫu thiết kế mới hàng ngày", một giám đốc cửa hàng tại PC Jewelers ở New Delhi cho biết. 

Với các thông tin tích cực về vaccine thời gian qua, những người trong ngành công nghiệp cưới hỏi hy vọng việc kinh doanh của họ sẽ sớm trở lại guồng quay ban đầu. 

Vikaas Gutgutia, người sáng lập và giám đốc điều hành của Ferns N Petals - một công ty tổ chức tiệc cưới và chuỗi cửa hàng bán hoa cho biết công ty của anh nhận tổ chức 125 đám cưới từ tháng 11 đến tháng 12. Dù con số này là chưa bằng 1/2 các năm, "nhưng đó vẫn là một bước tiến lớn so với thời điểm ảm đạm khi bắt đầu phong tỏa".  

Gutgutia hy vọng các đám cưới sẽ bùng nổ vào mùa hè 2021. 

Với các đám cưới nhỏ gọn hơn, nhiều cặp đôi chọn tổ chức tại các địa điểm mới lạ. Điều này thúc đẩy các bang Ấn Độ mở cửa du lịch bang mình để đưa nền kinh tế của họ trở lại đúng hướng. 

Các khách sạn được phép hoạt động với công suất 50% kể từ tháng 9. 

Tận dụng cơ hội này, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tung ra các gói dịch vụ cưới bao gồm giảm giá trang trí đám cưới, giảm giá đồ ăn và đồ uống, phát khẩu trang miễn phí cho khách và đảm bảo rằng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch. 

Các khách sạn nhỏ và biệt thự tư nhân nằm ở các địa điểm đẹp cũng bắt đầu tiếp nhận lượng khách tăng mạnh. Goa nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ cùng sự pha trộn độc đáo của văn hóa Ấn-Bồ Đào Nha nổi lên như một điểm cưới lý tưởng. 

Tuy nhiên, bất chấp các diễn biến lạc quan trên, thách thức vẫn còn đó. 

Các công ty tổ chức đám cưới nói rằng với việc đảm bảo phòng dịch, chi phí đội lên và lợi nhuận cũng bị thu hẹp. Giá nhiều mặt hàng tăng vọt do hạn chế vận tải và việc nhiều chuyến bay bị hủy. 

Trước đây, hoa lan và nhiều loại hoa tươi lạ khác thường xuất hiện trong các đám cưới nhưng giờ chúng không còn phổ biến. Các đầu bếp bếp nổi tiếng người nước ngoài cũng không thể bay tới để lo chuyện ăn uống cho các bữa tiệc cưới xa xỉ. 

"Bất chấp việc giá nhiều mặt hàng tăng đáng kể trong thời kỳ đại dịch, khách hàng vẫn khăng khăng đòi giảm giá vì họ cho rằng quy mô đám cưới mà chúng tôi tổ chức không còn lớn như trước. Điều này làm giảm đáng kể tỷ suất lợi nhuận của chúng tôi", Smita Gupta tới từ Wedlock Events & Services cho hay.

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn