Ngang nhiên đánh bạc giữa chợ Xuân

Pháp luậtThứ Hai, 15/02/2016 04:30:00 +07:00

Chỉ với một chiếc mâm xoay tròn có các ô ghi giá trị tiền, các chiếu bạc đã được lập công khai ngay giữa phiên chợ lớn nhất Bắ

Chỉ với một chiếc mâm xoay tròn có ô ghi giá trị tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng... các chiếu bạc đã được lập công khai ngay giữa phiên chợ lớn nhất Bắc Nghệ An. 

Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan đang tiến hành xác minh những hình ảnh phản ánh tình trạng "đỏ đen" diễn ra tại chợ Giát vào những ngày cuối năm Ất Mùi để có hình thức xử lý thích đáng đối với những đối tượng có liên quan.
Mặc dù đã bị xử phạt, triệt phá trước đó nhưng năm nay tình trạng đỏ đen vẫn diễn ra công khai tại chợ Giát.
Mặc dù đã bị xử phạt, triệt phá trước đó nhưng năm nay tình trạng đỏ đen vẫn diễn ra công khai tại chợ Giát.
Thông tin cho biết, cứ vào những ngày cuối năm tại chợ Giát, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu lại đông nghịt người từ khắp nơi đổ về. Đây là ngôi chợ truyền thống của người dân xứ Quỳnh, mỗi ngày có hàng trăm ngàn lượt người từ miền núi, miền xuôi đi chợ mua sắm, chơi xuân. Tuy nhiên những năm trở lại đây, tình trạng an ninh trật tự, đánh bài, trộm cắp thường diễn ra tại ngôi chợ lớn nhất Bắc Nghệ An này.

Vào Tết Ất Mùi 2015, tình trạng "đỏ đen" cũng đã diễn ra tại đây. Phương thức đánh bạc nói trên rất đơn giản, chỉ cần một chiếc mâm xoay tròn như chiếc nón kỳ diệu, mỗi mâm xoay sẽ có 10 ô ghi giá trị tương đương từ 50.000 đồng lên đến 200.000 đồng, ngoài ra còn có ô mất tiền, nhân đôi, chia đôi, cái ăn cả. Sau khi được báo chí phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, dẹp bỏ.

Video: Ngang nhiên đánh bạc giữa chợ Giát (Nghệ An)

Tuy nhiên vào những ngày cuối năm, theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng đánh bạc, lừa đảo núp bóng dưới các hình thức “cua bầu”, quay số trúng thưởng, đặt cược vẫn tiếp tục diễn ra rầm rộ, bất chấp dư luận.

Đại tá Trần Thăng Long cho biết thêm: "Trước và sau Tết Bính Thân, cơ quan cũng đã tăng cường ra quân, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đặc biệt trong đó có bài bạc, lô đề, các hình thức biến tướng “đỏ đen”, trộm cắp.  

Tại chợ Giát, trước đây có hiện tượng đánh bạc núp bóng dưới các trò chơi có thưởng, cua bầu, quay xổ số… sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã xử lý nghiêm, Ban Quản Lý (BQL) chợ Giát, Cty Sài Gòn Trung Đô – đơn vị chủ quản cũng đã có cam kết không để tình trạng trên xảy ra. Tuy nhiên, nếu hiện tại vẫn tiếp tục đánh bạc, chúng tôi sẽ cho anh em kiểm tra ngay và có hình thức xử lý thích đáng, không có chuyện bao che, dung túng”.

Một số hình ảnh ghi các chiếu bạc ghi nhận tại chợ Giát:

Các đối tượng tổ chức đánh bạc chủ yếu là người ở các địa phương khác đến “gây sòng”.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc chủ yếu là người ở các địa phương khác đến “gây sòng”. 
Góc “hành nghề của các đối tượng đỏ đen nằm ngay dưới phòng bảo vệ BQL chợ Giát nhưng không bị nhắc nhở hay xử lý.
Góc “hành nghề của các đối tượng đỏ đen nằm ngay dưới phòng bảo vệ BQL chợ Giát nhưng không bị nhắc nhở hay xử lý. 
Sau khi phát hiện được chúng tôi quay hình, đối tượng nữ chủ sòng này đã gọi điện liên tục “báo cáo” với ai đó.
Sau khi phát hiện được chúng tôi quay hình, đối tượng nữ chủ sòng này đã gọi điện liên tục “báo cáo” với ai đó. 
Không chỉ để bài bạc hoạt động công khai, chợ Giát còn nhếch nhác ngập rác rưởi, lộn xộn vào những ngày cuối năm.
Không chỉ để bài bạc hoạt động công khai, chợ Giát còn nhếch nhác ngập rác rưởi, lộn xộn vào những ngày cuối năm. 
Người ăn xin vật vờ dọc lối lên chợ.
Người ăn xin vật vờ dọc lối lên chợ. 
Khu vực cổng chợ bị chiếm dụng buôn bán không còn lối đi. Chợ Giát không còn lưu giữ được những nét truyền thống như xưa.
Khu vực cổng chợ bị chiếm dụng buôn bán không còn lối đi. Chợ Giát không còn lưu giữ được những nét truyền thống như xưa. 

Nguồn: Đời sống & pháp luật

Bình luận
vtcnews.vn