Ngàn người xót thương 2 mẹ con nữ cán bộ Đoàn bị ôtô cán chết

Thời sựThứ Bảy, 13/08/2016 21:29:00 +07:00

Hai mẹ con nữ cán bộ Đoàn bị xe 'hổ vồ' cán chết khiến hàng ngàn người tiếc thương, xót xa.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Yên Bái khiến cả 3 người trong một gia đình thương vong, người mẹ là một nữ cán bộ Đoàn năng nổ cùng con gái tử nạn gần như tại chỗ, người bố hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. 

Ngàn người tiếc thương

Khoảng 18h45 tối 12/8, tại hồ Thái Lão - Nông Trường Nghĩa Lộ - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái chiếc xe tải HOWO nhãn hiệu Trung Quốc đi với tốc độ cao, lấn hết làn đường và đâm trực diện xe máy Air Blade do anh Nhị chở vợ là chị Vi Thị Tố Uyên (28 tuổi, cán bộ làm công tác Đoàn TNCS HCM của huyện) và con gái là Đặng Khánh Ly (4 tuổi). Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến 2 mẹ con chị Uyên tử vong, anh Nhị bị đa chấn thương đang cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội.

dam tang dam nuoc mat cua 2 me con nu can bo doan tu nan o yen bai hinh anh 1

Nỗi đau xé lòng trong ngôi nhà gỗ đơn sơ của vợ chồng chị Uyên.

Người thân của chị Uyên kể: “Giây phút thông tin kinh hoàng bất ngờ báo về khiến mẹ anh Nhị và Uyên ngất lên ngất xuống, mỗi khi tỉnh lại gào khóc gọi tên con, cháu. Rất nhiều người thân quen đã đến nhà động viên và chăm sóc cho các bác ấy. Sau khi cơ quan công an hoàn tất điều tra, ngay trong đêm, thi thể chị Uyên và cháu Ly được đưa về nhà chồng ở làng Bó Siu, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn để khâm niệm”.

Theo tập tục của người Dao ở xã Nậm Mười, áo quan chị Uyên được đặt ở giữa nhà, còn cháu Thơ được đặt trước cửa. Từ tối hôm qua đến nay rất đông người thân và hàng xóm đếm giúp đỡ làm lễ khâm niệm cho 2 mẹ con chị Uyên.

Chị Hoàng Minh Tình (người thân) cho biết, Uyên là người em rất hiền lành và nhiệt tình với mọi người. Do có giọng hát mượt mà và khả năng dẫn chương trình hút lòng người nên trong những hoạt động xã hội và đám cưới hỏi của bạn bè đều không thể thiếu vắng Uyên.

Nhiệt huyết trong công tác đoàn đội nên Uyên thường được lãnh đạo huyện đoàn cử đi tham dự thi cán bộ đoàn tiêu biểu của huyện, tỉnh. Biết tin dữ, hàng nghìn người đã chia sẻ nỗi buồn thương trên Facebook cá nhân của Uyên và Fanpage chung. 

dam tang dam nuoc mat cua 2 me con nu can bo doan tu nan o yen bai hinh anh 2

Nhìn di ảnh bé Ly xinh tươi ai nấy đều không cầm được nước mắt.

“Từ lúc biết tin tớ như rụng rời tay chân! Thực sự lúc này không còn từ gì để nói. Mong hai mẹ con bạn ra đi thanh thản!” - bạn Hương Long chia sẻ trên Facebook cá nhân của Uyên. “Tao và mày vừa nói tới đây là sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau, nào là đi phượt nữa. Bao nhiêu dự định mà mày đã đi rồi. Thương mẹ con mày lắm” - bạn Thu Hằng nuối tiếc…

Sắc đỏ vàng biểu chưng sự nhiệt thành của tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt người thanh niên Việt Nam vẫn nổi bật trên Facebook cá nhân của Uyên vẫn còn như muốn nhắn nhủ những người anh, người bạn, người em giúp Uyên bước tiếp những gì còn dang dở để lại.

Sẽ khởi tố hình sự lái xe gây tai nạn uống rượu

Trao đổi với PV chiều 13/8, Trưởng Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) Hà Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Văn Chấn đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, phụ kiện vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc xe tải thì chết cứng dưới hồ nước cạn.

Theo nhân chứng, khi bị xe tải đâm, 3 nạn nhân trên xe máy bị thốc tung lên rơi xuống vực hồ bên đường. Chị Uyên được xác định tử vong nằm giắt giữa 2 thân cây. Anh Nhị chồng chị Uyên nằm bất động mép hồ.

“Nhờ tiếng kêu khóc mà lúc trời xẩm tối người dân mới biết có cháu bé đi cùng bị nạn để đưa đi cấp cứu” - nhân chứng cho hay.

Ông Hà Anh Tuấn cho biết, lái xe tải gây tai nạn là Nguyễn Quang Hà (31 tuổi, trú tại Âu Lâu, TP.Yên Bái) bị công an tạm giữ ngay sau đó với một số thương tích nhẹ, trong hơi thở nồng nặc hơi rượu.

Ngoài vi phạm uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông trái quy định, theo dấu vết tại hiện trường, cảnh sát còn xác định lái xe tải đã không làm chủ tốc độ, vào cua không đúng phần đường theo quy định. Như vậy, lái xe đã vi phạm 3 lỗi điều khiển giao thông đường bộ nghiêm trọng, chờ hoàn tất quá trình điều tra, truy xét cơ quan công an sẽ nhanh chóng tiến hành khởi tố hình sự vụ án.

Hiện toàn bộ sự việc liên quan đến vụ tai nạn đã được báo cáo thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Video: Cú thoát chết ngoạn mục của cả gia đình ở đèo Bảo Lộc 

(Nguồn: Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn