Ngàn người về Tổ đình Từ Hiếu dự lễ Nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 23/01/2022 11:03:46 +07:00
(VTC News) -

Lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh diễn ra lúc 8h ngày 23/1 trong sự chứng kiến của hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân.

Ngàn người về Tổ đình Từ Hiếu dự lễ Nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 1

Lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh diễn ra lúc 8h sáng 23/1 tại Tổ đình Từ Hiếu. Đây là nơi ông bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 1942, cũng là nơi ông từ nước ngoài trở về tĩnh dưỡng từ tháng 10/2018 cho đến ngày viên tịch.

Ngàn người về Tổ đình Từ Hiếu dự lễ Nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 2

Theo thông tin từ Tăng đoàn Làng Mai, các buổi lễ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh được truyền trực tuyến từ Tổ đình Từ Hiếu (Việt Nam) và từ Làng Mai (Pháp). Ngoài ra, tâm tang còn được tổ chức ở các trung tâm của Làng Mai tại Mỹ và châu Á.

Ngàn người về Tổ đình Từ Hiếu dự lễ Nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 3

Tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng.

Ngàn người về Tổ đình Từ Hiếu dự lễ Nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 4

Trong sáng 23/1, hàng ngàn phật tử từ các nơi có mặt tại Tổ đình Từ Hiếu để dự lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Ngàn người về Tổ đình Từ Hiếu dự lễ Nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 5

Không khí trang nghiêm trong suốt buổi lễ.

Ngàn người về Tổ đình Từ Hiếu dự lễ Nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 6

Có nhiều bạn trẻ cũng có mặt tại Tổ đình Từ Hiếu.

Ngàn người về Tổ đình Từ Hiếu dự lễ Nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 7

Nhiều người tỏ ra đau buồn và không kìm được nước mắt trước sự ra đi của Thiền sư.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên - Huế, là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới. Ông trụ trì tại chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp trong nhiều thập kỷ.

Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là năm 2007, 2008.

Năm 2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan về Việt Nam, trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú cho đến khi viên tịch.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn