Ngàn người vật vã mua vé xe Tết tại bến xe Miền Đông

Thời sựThứ Hai, 12/01/2015 02:53:00 +07:00

Đến trưa 12/1, hàng ngàn người vẫn chen lấn chờ mua vé xe về Tết, dù nhiều người phải xếp hàng từ sáng sớm.

(VTC News) - Đến trưa 12/1, hàng ngàn người vẫn chen lấn chờ mua vé xe về Tết, dù nhiều người phải xếp hàng từ sáng sớm.

Có mặt tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), phóng viên VTC News ghi nhận, thời điểm hơn 12h nhưng tại khu vực cửa 1B của bến xe Miền Đông vẫn có hàng ngàn người đứng, ngồi vật vã để chờ đến lượt bảo vệ gọi số thứ tự để mua vé về quê ăn Tết.
Đông nghẹt người đến mua vé xe Tết 

Lượng người tập trung đông ở các chặng đường ngắn như TPHCM - Đà Nẵng, Quảng Nam; TPHCM - Bình Định, TPHCM - Quãng Ngãi; TPHCM - Phú Yên của nhà xe Tín Nghĩa, Cúc Tư, Thiên Trang…

Theo người dân, từ sáng sớm họ đã tranh thủ đi sớm để xếp hàng mua vé. Tuy nhiên, do lượng người đổ về bến xe quá đông để mua vé xe Tết nên đã xảy ra tình trạng chen lấn, rồng rắn xếp hàng để chờ mua vé.

Một số người cho biết thêm, trước đó ngày 11/1 các hãng xe Cúc Tư, Bình Tâm, Sao Vàng (chạy các tuyến Phú Yên, Quảng Ngãi) bán vé nhưng họ vẫn mua không được.

Đến sáng nay, có hãng xe Tín Nghĩa, Cú Tư, Thiên Trang... cũng mở bán đợt đầu tiên, tuy nhiên nhiều người chờ mãi hơn 6 giờ đồng hồ những vẫn chưa đến lượt mua vé. 
Lực lượng bảo vệ phải làm việc vất vả

Do lượng người đến mua vé quá đông nên lực lượng bảo vệ phải dùng rào chắn để đảm bảo an ninh.

Ngoài ra, để tránh tình trạng xô đẩy, tranh giành lượt giao dịch nên bảo vệ được tăng cường và dùng loa để gọi thứ tự số thứ tự từng người lên mua vé.

Trong khi đó tại khu vực bên trong bến, nhiều hãng xe khách thương hiệu cũng thông báo bán vé xe Tết, nhưng lượng khách đến giao dịch không lớn.

Nguyên nhân là các hãng xe này vẫn chưa đưa ra giá vé, hoặc chờ lịch bán của Ban quản lý bến xe Miền Đông, nhằm kéo giãn lượng người đến mua vé cũng như tránh tình trạng quá tải. 
Nhiều nhà xe dán thông báo bán vé xe Tết 

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn