Ngàn người tiễn cuộc đua thuyền buồm khắc nghiệt nhất hành tinh Clipper race

Thể thaoThứ Bảy, 27/02/2016 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 27/2, tại Cảng Sông Hàn, 12 thuyền đua tham dự Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper race 2015-2016 đã chính thức rời Đà Nẵng

(VTC News) - Ngày 27/2, tại Cảng Sông Hàn, 12 thuyền đua tham dự Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper race 2015-2016 đã chính thức rời Đà Nẵng.

Chặng đua thứ 8 tiếp theo trên hành trình vượt đại dương vòng quanh thế giới của đoàn đua Clipper race 2015-2016 là Thanh Đảo (Trung Quốc).
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Sáng 27/2, tại Cảng Sông Hàn, 12 thuyền đua tham dự Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper race 2015-2016 đã chính thức rời Đà Nẵng. 
Sự kiện thu hút sự quan tâm của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng hàng ngàn người dân thành phố đến tiễn đoàn. Đích đến tiếp theo là Thanh Đảo (Trung Quốc).

Phát biểu tại lễ tiễn đoàn đua, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã bày tỏ tình cảm và cảm ơn Nhà sáng lập cuộc đua Clipper Race-ông Robin Knox Johnston, cùng các thủy thủ đã mang đến cho người dân Đà Nẵng và du khách những trải nghiệm thú vị trong thời gian đoàn đua đến Đà Nẵng. Đặc biệt là đã đưa hình ảnh một Đà Nẵng xinh đẹp đến với bạn bè thế giới.

"Trong những ngày qua, hàng ngàn người dân Đà Nẵng, du khách trong và ngoài nước đã có cơ hội chiêm ngưỡng đoàn thuyền buồm Clipper race sống động trên Sông Hàn. Người dân và du khách được gặp gỡ thủy thủ đoàn để hiểu hơn về cuộc đua vượt biển khắc nghiệt nhất hành tinh này. Đồng thời, đoàn đua đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người dân thành phố và thổi bùng không khí lễ hội đầy màu sắc của mùa du lịch năm 2016 do TP Đà Nẵng xúc tiến tổ chức trong thời gian tới", ông Đặng Việt Dũng nói.
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Ngàn người dân tiễn đưa đoàn đua thuyền buồm khắc nghiệt nhất hành tinh 
Đặc biệt, tại lễ tiễn, UBND TP Đà Nẵng đã khiến mọi người bất ngờ khi chính thức tổ chức lễ sinh nhật sớm cho Thuyền trưởng Wendy Tuck (thuyền trưởng đội Đà Nẵng - Việt Nam) vì sinh nhật của bà sẽ diễn ra vào ngày 1/3 tới. Hàng ngàn người dân, du khách cùng thủy thủ đoàn hát to bài chúc mừng sinh nhật để tặng bà thuyền trưởng đầy dũng cảm.

Như VTC News đã đưa tin, Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper race 2015-2016 là cuộc đua thuyền buồm vượt đại dương khắc nghiệt nhất hành tinh hiện nay. Cuộc đua thu hút hơn 700 thủy thủ không chuyên đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham gia. Cuộc đua trải qua hành trình kỷ lục khi chinh phục hơn 40.000 hải lý (khoảng 75.000 km), kéo dài suốt thời gian gần một năm trên biển. Riêng chặng đua thứ bảy từ Airlie Beach (Úc) về Đà Nẵng dài hơn 4.100 hải lý và các thuyền đua phải mất một tháng để vượt biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Đoàn thuyền đua rời Sông Hàn ra biển 
Người sáng lập ra cuộc đua huyền thoại này là ông Robin Knox-Johnston. Và năm 1968-1969, Robin Knox-Johnston là người đầu tiên đi thuyền một mình vòng quanh thế giới.


VTC News xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh trong buổi tiễn đoàn đua thuyền buồn vòng quanh thế giới Clipper race 2015-2016:
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Đúng 10h sáng ngày 27/2, lễ tiễn đoàn thuyền buồm Clipper race 2015-2016 rời Đà Nẵng được bắt đầu với sự tham dự của hàng ngàn người
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chúc mừng sinh nhật Thuyền trưởng đội Đà Nẵng
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Các đội bắt đầu rời sân khấu chính sau Lễ tiễn
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
 
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
 
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Các thuyền chính thức tháo neo
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Rời cảng Sông Hàn
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Diễu hành một lần nữa trên sông Hàn trước khi rời cảng
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Lần lượt 12 thuyền rời cửa sông Hàn
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Và buồm được căng lên
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Lần lượt tiến ra phao số 0
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Các thuyền tiến dần ra Vịnh Đà Nẵng
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Chặng đua mới được khởi động
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Căng buồm vượt sóng
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Các thuyền vượt qua mũi Nghê, một trong những danh thắng nổi tiếng của  Đà Nẵng trên bán đảo Sơn Trà
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Các đội trình diễn tại biển Non Nước trước khi chính thức rời Đà Nẵng
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
 
Ngàn người, đưa tiễn, cuộc đua thuyền buồm, khắc nghiệt nhất hành tinh, Đà Nẵng, Clipper race
Đúng 16h chiều 27/2, 12 thuyền đua chính thức rời Đà Nẵng, bắt đầu chặng đua thứ 8 đi Thanh Đảo (Trung Quốc) 


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn