Ngàn người chen chân tại tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm

Thời sựThứ Sáu, 27/02/2015 07:41:00 +07:00

Tối 26/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn người đã tập trung về tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa – Hà Nội) để làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

(VTC News) - Hàng nghìn người đã tập trung về tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa – Hà Nội) để làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Tối 26/2 (tức mồng 8 Tết), tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa - Hà Nội) tổ chức Khóa Lễ Sao La Hầu (Một sao xấu), hay còn gọi là Lễ giải hạn sao La Hầu. 

Mặc dù 7 giờ tối nghi lễ giải sao tại đây mới bắt đầu nhưng ngay từ chập tối, lượng người đổ về tổ đình Phúc Khánh đã chật cứng. Ai cũng cố tìm cho mình một vị trí tốt để thành tâm ngồi dâng sao giải hạn.

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Ngay từ chập tối, rất đông người đã tập trung tại cổng tổ đình Phúc Khánh để chuẩn bị cho khóa lễ

Theo quan niệm của đạo Phật, trong năm người nào bị các sao: Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch, Tam Quy… chiếu thì cả năm sẽ không may mắn, nếu không cẩn thận sẽ gặp chuyện chẳng lành. Vì vậy, cứ dịp đầu năm sau Tết, người dân lại đổ xô đến các chùa xin dâng sớ, giải sao.

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Toàn bộ khu vực trước cổng đình, sát chân cầu vượt Ngã Tư Sở kẹt cứng người dân ngồi lễ bái

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Dòng người chật kín ngồi làm lễ trước cổng tổ đình Phúc Khánh

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Theo quan niệm của nhiều người, sao La Hầu là một trong những sao xấu. Ai mang sao này trong năm dễ bị hoạn nạn, bệnh tật hoặc mất của nên cần phải giải ngay dịp đầu năm mới 

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Mọi người cùng chắp tay hướng về phía chùa Phúc Khánh, nơi các nhà sư đang làm lễ cầu an 

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Bác Phạm Quang Biên (sinh năm 1961) cho biết: 'Tôi năm nay bị sao La Hầu nên phải đi giải sao, mấy hôm trước đã đăng ký hết 100.000 nghìn đồng. Tối nay đến muộn nên đành phải ngồi ngoài'

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Nhiều người đi trên cầu vượt tò mò dừng lại xem đều bị lực lượng an ninh khu vực yêu cầu di chuyển để đảm bảo giao thông

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Sau khóa lễ, ban quản lý tổ đình đã chuẩn bị sẵn lộc để chia cho người dân 

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc khóa lễ, rất nhiều người đã chen lấn xô đẩy tiến về khu vực tán lộc để xin lộc cầu may 

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Nhiều người chen lấn xô đẩy, cố gắng lấy được càng nhiều lộc càng tốt

Ngàn người chen chân đến tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn đầu năm
Ngay sau khóa Lễ giải hạn, nhiều người ra về bằng cách băng qua chân cầu vượt bất chấp dòng xe đang đổ dốc với tốc độ cao 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn