Ngân hàng trung ương châu Âu cảnh báo về tương lai ảm đạm

Thời sự quốc tếThứ Ba, 27/09/2022 10:22:00 +07:00
(VTC News) -

Châu Âu đang đối mặt với tăng trưởng kinh tế thấp hơn dự kiến khi lạm phát tiếp tục leo thang, cùng với đó cuộc khủng hoảng năng lượng không có hồi kết.

RT dẫn lời Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde nói châu Âu đang đối mặt với tăng trưởng kinh tế thấp hơn dự kiến ​​khi lạm phát tiếp tục leo thang, điều này buộc ECB phải tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong nỗ lực kiểm soát giá cả tăng vọt.

Phát biểu trước Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện Châu Âu hôm thứ Hai, bà Lagarde thừa nhận rằng “lạm phát vẫn ở mức quá cao và có khả năng vượt qua những dự báo trước đó của ECB trong thời gian tới”.

Bà Lagarde cũng cảnh báo rằng lạm phát ở khu vực đồng euro một phần nào đó đến từ cuộc xung đột ở Ukraine, trước hết là các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu năng lượng từ Nga, đẩy giá nhiên liệu ở nhiều nước châu Âu tăng vọt.

Ngân hàng trung ương châu Âu cảnh báo về tương lai ảm đạm - 1

Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde. (Ảnh: RT)

“Triển vọng phục hồi kinh tế trong tương lai rất ảm đạm”, bà Lagarde nhấn mạnh.

ECB cho biết nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu chỉ tăng trưởng 0,8% trong quý II, nhưng sẽ chậm lại đáng kể trong những tháng còn lại của năm 2022. Dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro chỉ vào khoảng 3,1% so với năm ngoái và 0,9% trong năm cả năm 2023. Đến năm 2024, mọi thứ có thể sẽ được cải thiện với mức tăng trưởng dự kiến 1,9%.

Bà Lagarde cho biết phần lớn tăng trưởng kinh tế trong quý này là do “chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh” được thúc đẩy bởi việc mở cửa trở lại các ngành công nghiệp bị đóng cửa do đại dịch COVID-19 như du lịch, đồng thời ghi nhận sự sụt giảm nhu cầu toàn cầu.

Lạm phát đang có chiều hướng tăng “bởi sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt”, bà nói Lagarde và nói thêm rằng “sự không chắc chắn” của nền kinh tế và “niềm tin phục hồi” của người dân và doanh nghiệp giảm cũng góp phần vào những dự đoán ảm đạm.

Cũng theo ECB, lạm phát của khu vực đồng euro đạt 9,1% trong tháng 8, do giá năng lượng và thực phẩm. ECB đã tăng dự báo lạm phát tương ứng, đặt 8,1% cho năm 2022, 5,5% cho năm 2023 và 2,3% cho năm 2024.

Lãnh đạo ECB cho rằng lạm phát sẽ hạ nhiệt nếu khủng hoảng năng lượng được giải quyết.

Lần tăng lãi suất lên 75 điểm gần đây của ngân hàng trung ương vào đầu tháng này chỉ là lần tăng thứ hai trong 11 năm, sau khi tăng thêm 50 điểm cơ bản vào tháng Bảy.

Bà Lagarde thừa nhận tình hình dự kiến ​​sẽ "tồi tệ hơn trước khi kinh tế châu Âu khởi sắc trở lại" liên quan đến chi phí năng lượng và thực phẩm cao - những vấn đề quan trọng nhất đối với hai trong số ba người châu Âu ngay bây giờ, theo một cuộc khảo sát của Eurobarometer.

Tuy nhiên, bà Lagarde kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực đồng euro nên đưa ra đảm bảo hỗ trợ tài chính cho “các hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất” theo hướng “tạm thời và có mục tiêu” để không làm trầm trọng thêm “áp lực lạm phát”.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn