Ngân hàng Nhà nước hút ròng 60.000 tỷ đồng để điều tiết thị trường

Kinh tếThứ Ba, 07/08/2018 14:36:00 +07:00

Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng tới 60.000 tỷ đồng nhằm mục tiêu điều tiết thị trường một cách linh hoạt hơn, tránh biến động giật cục cho thị trường.

Theo báo cáo thị trường tiền tệ tuần từ 30/7 – 3/8 của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát hành tín phiếu trở lại với tổng khối lượng lên tới 42.950 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 17.000 tỷ đồng OMO cũng đáo hạn khiến tổng lượng tiền NHNN hút về trong tuần qua lên tới 60.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, NHNN mở rộng phát hành tín phiếu thêm nhiều kỳ hạn dài hơn, bao gồm 7, 14, 28, 91, và 140 ngày, trong đó riêng kỳ hạn 140 ngày có tổng giá trị lên tới 26.000 tỷ đồng.

nn

 Ngân hàng Nhà nước hút ròng 60.000 tỷ đồng để điều tiết thị trường

“Động thái này thể hiện nỗ lực của NHNN nhằm điều tiết thị trường linh hoạt hơn, đồng thời củng cố sự ổn định trạng thái, tránh gây ra những biến động giật cục cho thị trường”, SSI nhận định.

Thanh khoản cải thiện giúp lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, đồng thời việc phát hành tín phiếu lại giữ lãi suất VND không giảm quá thấp so với USD.

Tại thời điểm cuối tuần, lãi suất qua đêm VND giao dịch ở mức 2%, giảm 0,8 điểm % so với cuối tuần trước và tương đương mức lãi suất 2% đối với USD, đưa chênh lệch lãi suất về 0. “Đây là mức cân bằng phù hợp để kiểm soát và tránh gây áp lực lên tỷ giá”, SSI đánh giá.

VND tiếp tục giảm giá trên cả thị trường chính thức và tự do. Tỷ giá USD/VND niêm yết của các ngân hàng tăng thêm 75 VND lên mức  23.250 - 23.330 VND/USD, trong khi tỷ giá tự do tăng mạnh 140 VND, đặc biệt trong phiên cuối tuần, lên 23.500 - 23.550 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm cũng được NHNN điều chỉnh tăng khá dứt khoát với tổng mức tăng 27 VND lên 22.676 VND/USD, tương đương mức trần 23.356 VND/USD. Như vậy, tỷ giá ngân hàng chỉ cách trần 26 VND, trong khi tỷ giá tự do đã vượt trần với khoảng cách khá xa.

Tính từ đầu năm, tỷ giá chính thức đã tăng 600 VND, tương đương 2,6%. Riêng tỷ giá trung tâm đã được NHNN điều chỉnh tăng 1,1%.

Trên thị trường thế giới, đồng Nhân dân tệ (CNY) tiếp tục kéo dài chuỗi mất giá gần 4 tháng, tỷ giá USD/CNY tăng thêm 0,25% lên 6,83, tiến gần tới mức đỉnh 6,97 vào cuối năm 2016 và cũng là mức đỉnh 10 năm của cặp tỷ giá này.

Chỉ số dollar index tăng 0,52% lên trên 95,1 điểm sau khi FED kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày thứ 4 với kết quả giữ nguyên lãi suất như dự tính, sau khi kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất gần 4 năm trong quý 2.

Đồng Bảng Anh (GBP) giảm 0,78% so với USD sau khi Ngân hàng trung ương nước này nâng lãi suất cơ bản 0,25 điểm % lên 0,75% nhưng cho biết sẽ giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới.

Video: Ngân hàng Nhà nước công bố những địa điểm bán tiền lưu niệm 

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn